Mưa lũ gây chết người ở nhiều nơi

Văn Khoa
Văn Khoa
07/09/2023 05:00 GMT+7

AFP hôm qua dẫn lời giới chức Brazil cho hay đã có ít nhất 21 người chết và gần 6.000 người phải sơ tán do mưa bão hoành hành ở miền nam nước này từ ngày 4.9.

Mưa to đã gây ra lũ lụt và lở đất, khiến một số thành phố bị ngập. Thống đốc Eduardo Leite của bang Rio Grande do Sul ngày 5.9 cho hay đây là thảm họa thời tiết gây chết người nhiều nhất ở bang này từ trước đến nay. Chính phủ liên bang Brazil đã công bố một số biện pháp ứng phó thảm họa.

Mưa lũ gây chết người ở nhiều nơi - Ảnh 1.

Tìm kiếm nạn nhân trong khu vực bị ngập ở bang Rio Grande do Sul ngày 5.9

Reuters

Mưa lũ cũng đã hoành hành ở một số khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và Bulgaria trong ngày 5.9, khiến ít nhất 9 người chết và 6 người mất tích, theo Reuters. Trong đó, những trận mưa xối xả đã biến nhiều con đường ở TP.Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ thành sông. Các trận mưa lớn cũng đã làm ngập nhà cửa, cơ sở kinh doanh và phá hủy cơ sở hạ tầng ở miền trung Hy Lạp. Còn ở khu vực phía nam Bulgaria, nước sông dâng cao đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho đường sá và cầu cống.

Ngoài ra, giới chức tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) hôm qua cho hay hơn 36.000 người ở TP.Phúc Châu, thủ phủ của tỉnh này, đã được sơ tán tạm thời do bão Haikui kéo theo những trận mưa lớn. Giới chức cho biết thêm những trận mưa xối xả đã gây thiệt hại cho 147 thị trấn của Phúc Châu, dẫn đến tổn thất kinh tế trực tiếp hơn 552 triệu nhân dân tệ (hơn 1.800 tỉ đồng), theo Tân Hoa xã.

Khủng hoảng khí hậu đang diễn ra toàn cầu?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.