Đương kim vô địch Hà Nội lai gục ngã ở giải U.19 nữ

21/03/2021 22:07 GMT+7

Thật khó tin khi đương kim vô địch Hà Nội lại nhận thêm trái đắng ở giải U.19 nữ vô địch quốc gia 2021 khi thua Than Khoáng sản Việt Nam chiều nay trên sân Thanh Trì

 Tâm điểm của loạt trận thứ 3 giải bóng đá nữ vô địch U.19 Quốc gia 2021 là cuộc đọ sức giữa U.19 Hà Nội Watabe và U.19 Than Khoáng Sản Việt Nam. Trước trận này, Hà Nội mới có 1 điểm sau 2 trận hòa TP.HCM và thua Hà Nam nên đội bóng thủ đô buộc phải chơi nỗ lực bởi nếu tiếp tục không thắng, mục tiêu vô địch sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên họ đã sớm bị dội gáo nước lạnh khi U.19 Than Khoáng sản Việt Nam đã có bàn thắng mở tỉ số trận đấu của Phạm Thị Nhâm. Không mất tinh thần, U.19 Hà Nội tràn lên gây sức ép dồn dập và đã có bàn quân bình tỉ số 1-1 với pha dứt điểm chính xác của Phạm Thị Linh. Tuy nhiên, gió rất to trên sân đã ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng chuyên môn của trận đấu khiến cho nhiều pha dàn xếp của 2 đội hoặc bóng bị thổi bay quá mạnh hoặc không đến đúng địa chỉ cần thiết.

Niềm vui của nữ U.19 Than Khoáng sản Việt Nam

Minh Hoàng

Khi trận đấu bước vào phút 90, ai cũng nghĩ thế trận sẽ hòa thì bất ngờ đội bóng vùng mỏ được quả phạt. Tiền vệ trẻ Trần Nhật Lan sút rất kỹ thuật ghi bàn thắng quan trọng ấn định tỉ số thắng 2-1 cho Than Khoáng sản Việt Nam Đây cũng là bàn thắng thứ 2 trong 2 trận của Nhật Lan từ những quả đá phạt trực tiếp. Chiến thắng này giúp Than Khoáng sản Việt Nam vươn lên dẫn đầu giải sau 2 trận thắng.

Nữ U.19 TP.HCM vui

Minh Hoàng

Ở trận còn lại, U.19 Sơn La dù đã hòa Hà Nam trận ra quân nhưng đã bộc lộ sự non nớt khi gặp các cô gái TP.HCM và thua đậm 0-5. Các bàn thắng của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng do K’Thủa, Nguyễn Thị Ngọc Trâm (2 bàn), Ngọc Duyên và bàn đá phản của Đinh Thị Hậu cùa Sơn La. Với 4 điểm sau 3 trận, TP.HCM vươn lên nhì bảng
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.