Đường đến World Cup 2022: Canada và kỳ World Cup sau 36 năm chờ đợi

28/10/2022 19:00 GMT+7

Sau 36 năm, với một lứa cầu thủ trẻ trung và tài năng, đội tuyển Canada đang hy vọng có thể tạo nên điều kỳ diệu tại bảng F dù cho đó là một nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Đội tuyển bóng đá Canada bước đến World Cup 2022 với một tâm thế vô cùng sẵn sàng. Với một dàn cầu thủ trẻ trung và tài năng, đội tuyển Canada đã thể hiện phong độ tuyệt vời tại vòng loại FIFA World Cup 2022 khu vực CONCACAF. Sau 14 trận thi đấu, Canada có được 28 điểm. Đoàn quân “lá phong đỏ” có được 8 chiến thắng, 4 trận hòa và chỉ để thua duy nhất 2 trận đấu. Vượt lên trên cả 2 ông lớn tại khu vực là Mỹ và Mexico, Canada chính là đội đầu tiên ở khu vực này giành được chiếc vé đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong lịch sử của mình, bóng đá Canada không có nhiều dấu ấn. Việc có mặt tại Qatar vào cuối năm nay cũng chỉ là lần thứ 2 đội tuyển bóng đá Canada góp mặt ở một giải đấu World Cup. Trận thi đấu quốc tế chính thức đầu tiên của đội tuyển Canada là trận gặp đội tuyển Úc vào năm 1924. Mãi đến năm 1986, Canada mới lần đầu tiên có mặt ở World Cup, tức là đã cách đây 36 năm. Tại giải năm đó, đội tuyển Canada đã thi đấu không tốt và để thua cả ba trận trước Liên Xô, Pháp, Hungary và dừng bước ở vòng bảng.

Ngoài FIFA World Cup, Canada đã có 1 lần tham dự Cúp liên đoàn các châu lục vào năm 2001 với tư cách là nhà vô địch của khu vực CONCACAF. Cũng giống như đấu trường World Cup, Canada cũng thi đấu không tốt và họ đã để thua cả ba trận trước Nhật Bản, Brazil, Cameroon. Tính đến thời điểm hiện tại, thành tích tốt nhất của đội tuyển bóng đá nước này là giành 2 chức vô địch CONCACAF vào các năm 1985, 2000 và có được tấm huy chương vàng của Thế vận hội mùa hè năm 1904.

Sau 36 năm, với một lứa cầu thủ trẻ trung và tài năng, đội tuyển Canada đang hy vọng có thể tạo nên điều kỳ diệu tại bảng F dù cho đó là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Alphonso Davies - cầu thủ trẻ đang thi đấu ở Đức trong màu áo của Bayern Munich chắc chắn là niềm kỳ vọng số 1 của Canada tại FIFA World Cup sắp tới. Ngoài ra, hàng công của Canada có sự góp mặt của tiền đạo Junior Hoilett, cầu thủ giàu kinh nghiệm Atiba Hutchinson, tất cả họ đều là những gương mặt rất đáng được chờ đợi trong lần tham dự World Cup lần đầu tiên trong cuộc đời mình.

Dù khao khát và tràn đầy nhiệt huyết, tuy nhiên phong độ của Canada trong những trận đấu gần nhất là điều đáng lo ngại. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội tuyển “lá phong đỏ” chỉ có được 2 chiến thắng và nhận đến 3 thất bại. Nếu muốn thi đấu tốt tại FIFA World Cup, Canada sẽ phải cải thiện rất nhiều điều.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.