Dùng xuồng cao su đấu Su-30, Ukraine khoe giành lại giàn khoan dầu chiến lược ở biển Đen

Dùng xuồng cao su đấu Su-30, Ukraine khoe giành lại giàn khoan dầu chiến lược ở biển Đen

La Vi
La Vi
13/09/2023 06:28 GMT+7

Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) hôm 11.9 thông báo Kyiv đã giành lại quyền kiểm soát một số giàn khoan dầu ở biển Đen.

Các giàn khoan này, có biệt danh chung là các "tháp Boyko", đã bị Nga kiểm soát kể từ khi Moscow sáp nhập Crimea vào năm 2014.

Theo HUR, sau khi xung đột nổ ra, lực lượng Nga đã biến các cấu trúc này thành địa điểm quân sự, bổ sung thêm các thiết bị như radar và sân bay trực thăng.

Trong một video do Ukraine công bố, binh sĩ nước này cho biết đã dùng xuồng cao su để ra giàn khoan do không thể dùng các thuyền đổ bộ lớn hơn.

Ukraine tuyên bố giành lại quyền kiểm soát giàn khoan dầu ở biển Đen - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là binh sĩ Ukraine bên trong giàn khoan

CHỤP MÀN HÌNH VIDEO

Theo phía Ukraine, trong chiến dịch gồm nhiều giai đoạn này đã xảy ra trận chiến giữa lực lượng đặc biệt Ukraine trên thuyền và máy bay chiến đấu Su-30 của Nga.

HUR cho biết máy bay Su-30 bị hư hỏng và buộc phải rút lui. Đây có lẽ là trận đụng độ đã xảy ra hôm 22.8 trên biển Đen gần các "tháp Boyko". Một video liên quan cho thấy chiến đấu cơ Nga dùng tên lửa và pháo tấn công các xuồng Ukraine, và bị bắn trả bằng tên lửa phòng không vác vai.

Theo thông tin từ phía Nga, máy bay nước này đã bắn chìm 2 xuồng cao tốc chở quân đổ bộ của Ukraine.

Theo tình báo quân sự Ukraine, chiến lợi phẩm thu được trong chiến dịch là đạn trực thăng và hệ thống radar Neva trên các giàn khoan.

Một báo cáo hồi tháng 8 của tình báo quốc phòng Anh nhận xét các giàn khoan không chỉ "kiểm soát tài nguyên dầu khí giá trị" mà cũng có vai trò như đảo Rắn là "căn cứ tiền tiêu, sân bay trực thăng và có thể đặt hệ thống tên lửa tầm xa".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.