Dùng súng tự chế bắn chết người vì thiếu nợ 1,5 triệu đồng

Gia Bách
Gia Bách
19/09/2023 13:59 GMT+7

Công an H.Năm Căn (Cà Mau) đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau điều tra vụ nghi phạm dùng súng tự chế bắn chết người vì thiếu nợ 1,5 triệu đồng.

Ngày 19.9, tin từ Công an H.Năm Căn cho biết, đơn vị đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau điều tra, xác minh vụ dùng súng tự chế bắn chết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 18.9, nghi phạm Nguyễn Văn Đương (31 tuổi, ngụ xã Đất Mới, H.Năm Căn) dùng súng tự chế bắn anh N.M.P. (29 tuổi, ngụ xã Rạch Chèo, H.Phú Tân, Cà Mau) tử vong. Sau đó, Đương chạy vỏ lãi ra cửa biển Gò Công (H.Phú Tân) quăng súng xuống biển rồi đến Công an xã Đất Mới đầu thú.

Cà Mau: Dùng súng tự chế bắn chết con nợ vì thiếu 1,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Đương, nghi phạm dùng súng tự chế bắn chết con nợ

CÔNG AN CUNG CẤP

Khai nhận với công an, Đương cho biết, khoảng nửa tháng trước, anh P. có mượn của Đăng 1,5 triệu đồng, hẹn hôm sau trả nhưng sau đó không giữ lời. Đương đòi nhiều lần, anh P. vẫn không trả.

Khoảng thời gian trên, Đương đang ở chòi canh sò huyết của anh L.H.Đ. (31 tuổi, ngụ xã Rạch Chèo, H.Phú Tân) thì anh P. điện thoại kêu đến vuông tôm của anh ở xã Đất Mới để trả tiền.

Sau khi nhận điện thoại, Đương chạy vỏ lãi đến gặp anh P. thì hai bên xảy ra cự cãi. Anh P. cầm cây chọi và định đánh nên Đương mở sạp vỏ lãi lấy khẩu súng mang theo để bắn chim (loại súng cồn) bắn trúng ngực anh P.

Bị bắn, anh P. ngã xuống sông và tử vong sau đó. Khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân cái chết của anh P., nguyên nhân ban đầu nạn nhân tử vong do thủng phổi, thủng tim.

Hiện, Công an H.Năm Căn bàn giao nghi phạm dùng súng tự chế bắn chết người cho Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 19.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.