Đừng quên chiếc khẩu trang !

Duy Tính
Duy Tính
22/04/2023 05:56 GMT+7

Dịch Covid-19 ở Việt Nam vẫn đang trong tầm kiểm soát nhưng các cơ quan chức năng vẫn không ngừng phát đi những cảnh báo, khuyến cáo để người dân không lơ là, không xem nhẹ các biện pháp phòng chống.

Tại Hà Nội, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên đeo khẩu trang khi đến những nơi đông người. Ở TP.HCM, Sở GD-ĐT yêu cầu các phòng GD-ĐT, trường học không chủ quan, lơ là, tổ chức những hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ sở giáo dục và thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang...

Tuần tới sẽ là kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày. Người dân ở các thành phố lớn sẽ đi du lịch, về thăm quê, đi nghỉ dưỡng... Chúng ta đã trải qua đợt dịch kinh hoàng trong làn sóng dịch thứ tư vào năm 2021 và căng thẳng cả năm 2022 nên tâm lý "xả hơi" trong kỳ nghỉ sắp tới là điều dễ hiểu. Nhưng kỳ nghỉ lễ năm nay diễn ra trong bối cảnh ca mắc Covid-19 có xu hướng gia tăng, có sự xuất hiện biến thể phụ XBB.1.5 của chủng Omicron.

Covid-19 ngày 21.4: Cả nước thêm 2.474 ca mới, số người tiêm vắc xin tăng đột biến

Hiện tại, các báo cáo hằng ngày của ngành y tế cũng cho thấy số ca bệnh Covid-19 gia tăng với cấp số nhân, kèm theo đó là số ca nhập viện cũng tăng theo, mà đa số là người lớn tuổi. Vì vậy, ngành y tế đã kích hoạt chiến dịch bảo vệ nhóm người có nguy cơ mắc Covid-19 nặng, tử vong. Đó là trẻ em, người cao tuổi, người có bệnh mãn tính, phụ nữ có thai…

Thông điệp trong bối cảnh hiện nay là "không hoang mang nhưng cũng không chủ quan" với khẩu hiệu 2K (khẩu trang, khử khuẩn) cộng với tiêm vắc xin... Và điều quan trọng ngành y tế nhấn mạnh là người trẻ khỏe hãy bảo vệ nhóm người có nguy cơ, tức là không mang bệnh về lây cho nhóm người này.

Chiếc khẩu trang, nhiều năm qua được ví như "bùa hộ mệnh" trong phòng chống dịch Covid-19 và các bệnh lây qua đường hô hấp, hiện đã bị không ít người bỏ quên. Vẫn đâu đó còn tâm lý chủ quan, xem nhẹ dịch bệnh. Việc kêu gọi mang khẩu trang và khử khuẩn nơi công cộng đã được ngành chức năng đưa ra. Và do đó, cần có thêm một số biện pháp cương quyết hơn đối với việc không đeo khẩu trang nơi công cộng ở thời điểm này. Bởi nếu mới chỉ dừng ở mức độ khuyến cáo, kêu gọi sự tự giác thì không có gì đảm bảo sự tuân thủ triệt để.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.