Dựng kịch về Bác Hồ 'Người đi dép cao su'

15/02/2023 17:10 GMT+7

Nhà hát kịch Việt Nam sáng nay, 15.2 đã công bố kế hoạch dàn dựng vở kịch về Bác Hồ, mang tên Người đi dép cao su.

Người đi dép cao su là vở kịch mới về Bác Hồ của Nhà hát kịch Việt Nam. NSƯT Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam, cho biết vở diễn dựa trên tập kịch thơ cùng tên của nhà văn Kateb Yacine (Algeria).

Nhà văn Kateb Yacine từng sống nhiều năm ở Pháp. Tới Việt Nam năm 1967, những điều mắt thấy, tai nghe đã cuốn hút ông tìm hiểu lịch sử và vị lãnh tụ Hồ Chí Minh, từ đó kịch thơ Người đi dép cao su ra đời.

Vở kịch Người đi dép cao su có khoảng 150 nhân vật có lời thoại, gồm 8 hồi với khoảng hơn 300 trang. Nội dung của vở kịch trải dài theo tiến trình lịch sử của đất nước Việt Nam, từ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các cuộc đấu tranh giữ nước qua các thời kỳ đến khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời năm 1969. Tác phẩm là một cuộc trình diễn lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam bằng nghệ thuật sân khấu.

Lãnh đạo Nhà hát kịch Việt Nam cho biết, Người đi dép cao su thành công trên nhiều sân khấu thế giới trong những năm đầu thập niên 70, nhưng chưa từng được dàn dựng và công diễn tại Việt Nam. Việc dựng vở diễn này chính là hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Algeria.

Dựng kịch về Bác Hồ "Người đi dép cao su" - Ảnh 1.

Ngài Abdelhamid Boubazine, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Algeria dân chủ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ VH-TT-DL, Ban lãnh đạo Nhà hát kịch Việt Nam và khẳng định rất tin tưởng vào sự thành công của dự án Người đi dép cao su

NHÀ HÁT KỊCH VIỆT NAM

Nhân vật chính được giao cho hai diễn viên là Lê Quang Đạo (đóng vai Bác Hồ thời trẻ) và Nguyễn Minh Hải (đóng vai Bác Hồ thời trung niên).

NSƯT Xuân Bắc cho biết: "Diễn viên Minh Hải là một trong những diễn viên được rất nhiều đạo diễn, nhà hát kịch, sân khấu mời đóng vai Chủ tịch Hồ Chí Minh vì có vóc dáng, gương mặt, giọng nói… khá giống với Bác. Việc chọn diễn viên đóng vai Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhà hát kịch lựa chọn kỹ càng, có những tiêu chí riêng phù hợp với từng giai đoạn lịch sử".

Vở diễn do NSƯT Lê Mạnh Hùng dàn dựng. Ông cũng biên tập lại nguyên tác cho ngắn gọn và súc tích, mong muốn khắc họa một phần nhỏ không gian lịch sử dân tộc với những chặng đường đấu tranh giành độc lập dưới góc nhìn của một nhà văn người nước ngoài.

Dựng kịch về Bác Hồ "Người đi dép cao su" - Ảnh 2.

Dàn diễn viên Người đi dép cao su nhận vai và kịch bản

NHÀ HÁT KỊCH VIỆT NAM

NSƯT Xuân Bắc hy vọng vở kịch sẽ gây tiếng vang lớn bởi Người đi dép cao su không đơn thuần chỉ là một tác phẩm ca ngợi về Bác Hồ kính yêu, mà còn như một bản trường ca, khắc họa vô cùng sống động về đất nước, con người Việt Nam qua những thời kỳ lịch sử.

Vở diễn cũng ngợi ca tinh thần chiến đấu kiên cường, anh dũng để bảo vệ và giữ vững nền độc lập hôm qua, hôm nay và mai sau. 

"Qua đây, nghệ sĩ chúng tôi mong muốn vở diễn không chỉ được công diễn ở Việt Nam mà còn ở Algeria", NSƯT Xuân Bắc nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.