'Những trái tim trong giấc mơ tri kỷ' của William Phạm chạm đến tận cùng cảm xúc

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
15/02/2023 13:20 GMT+7

Với chủ đề Những trái tim trong giấc mơ tri kỷ, 39 tác phẩm được thực hiện trong 2 năm cùng các cộng sự tại châu Âu và Vương quốc Anh của nghệ sĩ William Pham đã chạm đến tận cùng cảm xúc người xem.

Triển lãm tranh với chủ để Những trái tim trong giấc mơ tri kỷ (The Hearts in The Soulmate Dream) của nghệ sĩ William Phạm, giới thiệu 39 tác phẩm anh thực hiện trong 2 năm cùng các cộng sự tại châu Âu và Vương quốc Anh vừa được khai mạc tại The Art & Interiors (179 Lý Chính Thắng. Q.3 TP.HCM).

'Những trái tim trong giấc mơ tri kỷ' của William Phạm chạm đến tận cùng cảm xúc - Ảnh 1.

Triển lãm tranh với chủ để Những trái tim trong giấc mơ tri kỷ (The Hearts in The Soulmate Dream) của nghệ sĩ William Phạm, giới thiệu 39 tác phẩm anh thực hiện trong 2 năm cùng các cộng sự tại châu Âu và Vương quốc Anh

'Những trái tim trong giấc mơ tri kỷ' của William Phạm chạm đến tận cùng cảm xúc - Ảnh 2.

Các tác phẩm tranh của William Phạm luôn được các nhà sưu tập tranh trên thế giới, đặc biệt là châu Âu và Việt Nam quan tâm và sưu tầm

'Những trái tim trong giấc mơ tri kỷ' của William Phạm chạm đến tận cùng cảm xúc - Ảnh 3.

Họa sĩ William Phạm thường chia sẻ một suy nghĩ mà anh rất tâm đắc: "Hãy vươn đến bầu trời, dù không thể hái được vì sao sáng nhất nhưng ít ra, chúng ta cũng có thể đứng giữa muôn vàn tinh tú để thắp sáng ước mơ. Xin hãy nhìn lại thế giới bằng một trái tim nhân ái"

NVCC

Buổi triển lãm Những trái tim trong giấc mơ tri kỷ của họa sĩ William Phạm lần này có sự tham dự của nhiều nhà sưu tập cùng người yêu nghệ thuật cả trong và ngoài nước. Nghệ sĩ William Phạm tiên phong khi đưa phong cách đăng đối, đẩy nghệ thuật lên tới đỉnh cao, hướng tới những điều cao đẹp của con người và ước mong một thế giới hòa bình trong tình yêu và sự sẻ chia , thấu hiểu…

Nghệ thuật vị nhân sinh trong Những trái tim trong giấc mơ tri kỷ mà William Phạm đeo đuổi, như nhà văn Alexandr Solzhennitsyn từng phát biểu trong diễn từ khi ông nhận giải Nobel Văn học (1970) như sau: "Nghệ thuật hé mở cho chúng ta, tuy lờ mờ, tuy ngắn ngủi những điều không thể nào đạt được bằng lý trí. Như chiếc gương thần trong truyện cổ tích, nhìn vào nó ta không thấy chính mình mà chợt thấy một khoảnh khắc ta chẳng khi nào đạt tới, phóng tới, bay tới được. Và chỉ có tâm hồn đang thổn thức".

Những ý niệm được nghệ sĩ William Phạm thể hiện thực trong 39 tác phẩm lần này đã chạm tới tận cùng tâm hồn, cảm xúc của người yêu mỹ thuật khi thưởng lãm các tác phẩm mới nhất của anh, được thể hiện trên chất liệu sơn dầu và sơn mài hiện đại đặc sắc.

Triển lãm đầu tiên của họa sĩ William Phạm được thực hiện năm 2020 tại khách sạn Sofitel Metropole Legend Hotel (Hà Nội), trưng bày 19 tác phẩm trừu tượng thu hút các nhà phê bình nghệ thuật, đạo diễn, các kiến trúc sư cùng nhà ngoại giao.

'Những trái tim trong giấc mơ tri kỷ' của William Phạm chạm đến tận cùng cảm xúc - Ảnh 4.

Những ý niệm được nghệ sĩ William Phạm (trái) thể hiện thực trong 39 tác phẩm lần này, đã chạm tới tận cùng tâm hồn, cảm xúc của người yêu mỹ thuật

NVCC

Có thể nói, William Phạm tiên phong về lối vẽ đăng đối của những thập niên đầu thế kỷ 21 và các tác phẩm hội họa của anh luôn đề cao tính "sứ mệnh". Anh thường chia sẻ một suy nghĩ mà anh rất tâm đắc: "Hãy vươn đến bầu trời, dù không thể hái được vì sao sáng nhất nhưng ít ra, chúng ta cũng có thể đứng giữa muôn vàn tinh tú để thắp sáng ước mơ. Xin hãy nhìn lại thế giới bằng một trái tim nhân ái".

Là một nghệ sĩ hiện đại, William Phạm đã dành một thời gian dài để nghiên cứu không chỉ về hội họa mà còn về các mốc lịch sử của các danh họa thế giới đi trước, tìm hiểu cách họ tạo ra những kiệt tác nghệ thuật và tìm cảm hứng cho bản thân trong sự nghiệp nghệ thuật theo cách của riêng mình.

'Những trái tim trong giấc mơ tri kỷ' của William Phạm chạm đến tận cùng cảm xúc - Ảnh 5.

William Phạm tiên phong về lối vẽ đăng đối của những thập niên đầu thế kỷ 21 và các tác phẩm hội họa của anh luôn đề cao tính "sứ mệnh"

'Những trái tim trong giấc mơ tri kỷ' của William Phạm chạm đến tận cùng cảm xúc - Ảnh 6.

Tác phẩm Vũ khúc nhân ái của họa sĩ William Phạm từng được lựa chọn công bố tại Lễ trao giải Nhà lãnh đạo trong xã hội trí tuệ nhân tạo, thuộc chuỗi sự kiện Sáng kiến Bách niên Liên Hiệp Quốc

NVCC

Họa sĩ William Phạm - chủ nhân của triển lãm Những trái tim trong giấc mơ tri kỷ tốt nghiệp MBA và Tiến sĩ tại Hà Lan và Anh, là một nghệ sĩ đam mê cống hiến cho phong trào nghệ thuật tự do, từng được UN100 ( Mỹ ) lựa chọn công bố tại Lễ trao giải Nhà lãnh đạo trong xã hội trí tuệ nhân tạo, thuộc chuỗi sự kiện Sáng kiến Bách niên Liên Hiệp Quốc (UN Centennial Initiative).

Các tác phẩm tranh của William Phạm luôn được các nhà sưu tập tranh trên thế giới, đặc biệt là châu Âu và Việt Nam quan tâm, sưu tầm. Vì vậy, triển lãm Những trái tim trong giấc mơ tri kỷ ra mắt tại TP.HCM lần này nhận được sự đón nhận của những người yêu mỹ thuật Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.