Dựng chuyện cúng giải hạn, lừa đảo chiếm đoạt 1,46 tỉ đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
30/06/2023 09:31 GMT+7

Biết bà Q. hay đau ốm, Hồng dựng chuyện bà Q. bị bùa ngải, cần cúng giải hạn, để lừa đảo chiếm đoạt 1,46 tỉ đồng.

Ngày 30.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Thị Hoa Hồng (30 tuổi, ngụ thôn Quang Trung, xã Dương Quang, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội, tạm trú tại Kim Liên 3, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, giữa tháng 6.2022, Hồng quen biết bà Q. (ngụ TP.Đà Nẵng), thấy bà Q. thường xuyên ốm đau, Hồng "nổ" bản thân "có căn", có khả năng giao tiếp với người đã chết và đoán được tương lai của người khác.

Dựng chuyện cúng giải hạn, lừa đảo 1,46 tỉ đồng để đánh bạc qua mạng - Ảnh 1.

Hồng bị khởi tố, bắt tạm giam

NGUYỄN TÚ

Hồng dọa bà Q. bị người xấu ám bùa ngải nên sức khỏe không tốt. Tin lời, bà Q. mời Hồng đến nhà chơi thì Hồng dựng chuyện lên đồng, cho rằng mẹ của bà Q. nhập vào Hồng và yêu cầu chu cấp vàng bạc, đồ lễ để đốt cho mẹ.

Thấy bà Q. tin tưởng khả năng lên đồng của mình, Hồng nói có thể giúp bà này chữa bệnh, cúng giải hạn. Từ tháng 6 đến tháng 8.2022, Hồng nhiều lần yêu cầu bà Q. đưa tiền (tổng cộng 1,46 tỉ đồng) để Hồng nhờ các "sư phụ" cao tay hơn cúng giải hạn.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Hồng bất hợp tác với cơ quan điều tra, quanh co chối tội, cản trở quá trình điều tra vụ án. Hồng cho rằng bản thân không liên quan đến việc lừa đảo bà Q., số tiền bà Q. đưa đã được Hồng giao cho nhiều người để giúp bà Q. cúng giải hạn, làm lễ nhưng Hồng không chứng minh được.

Qua xác minh, Hồng đã dùng tiền lừa đảo từ bà Q. để tiêu xài cá nhân, đi du lịch, mua sắm và nạp tiền vào các tài khoản đánh bạc qua mạng.

Xem nhanh 12h ngày 30.6: Bản tin thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.