Hải Dương: Chiếm đoạt tài sản của người nhà phạm nhân, lãnh 10 năm 6 tháng tù

Minh Phong
Minh Phong
12/06/2023 20:41 GMT+7

Với hành vi giả danh cán bộ trại tạm giam, qua các lần chuyển khoản, Nông Đình Nghĩa chiếm đoạt tài sản của người nhà phạm nhân tổng số tiền 335 triệu đồng.

Ngày 12.6, TAND H.Kim Thành (tỉnh Hải Dương) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Nông Đình Nghĩa (28 tuổi, trú tại thôn Quan Làng, xã Quang Phong, H.Na Rì, tỉnh Bắc Kạn).

Theo cáo trạng, sau khi tìm hiểu biết được Trần Anh Tài (31 tuổi, trú tại khu Đồng Văn, TT.Phú Thái, H.Kim Thành) phạm tội và đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương, ngày 7.8.2022, Nông Đình Nghĩa gọi điện thoại, nhắn tin cho chị N.T.L là vợ của Tài. Nghĩa giả danh cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh, nói với chị L. là Tài đánh nhau với người khác trong trại tạm giam.

Hải Dương: Chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng, “hưởng” 10 năm 6 tháng tù - Ảnh 1.

Bị cáo Nông Đình Nghĩa tại tòa

CTV

Nghĩa ra điều kiện, nếu muốn Tài không bị xử lý về hành vi đánh nhau và được chuyển sang khu tạm giam khác có điều kiện tốt hơn thì chị L. phải chuyển tiền vào số tài khoản do Nghĩa cung cấp. Chị L. tin tưởng các thông tin Nghĩa đưa ra như trên là thật nên đã 4 lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Nghĩa cung cấp với tổng số tiền 335 triệu đồng.

Hành vi bị phát giác, Nghĩa bị cơ quan công an bắt giam, khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nông Đình Nghĩa có 3 tiền án về các tội cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích.

Sau nghị án, HĐXX TAND H.Kim Thành tuyên phạt Nông Đình Nghĩa 10 năm 6 tháng tù.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.