Đức sắp nới lỏng điều kiện nhập tịch

21/05/2023 07:30 GMT+7

Reuters đưa tin Bộ Nội vụ Đức ngày 19.5 công bố dự thảo luật mới để giúp việc nhập quốc tịch Đức dễ dàng hơn.

Theo đó, dự luật cho phép đa quốc tịch và giảm số năm cư trú bắt buộc trước khi nhập tịch từ 8 năm xuống chỉ còn 5 hoặc 3 năm. Các yêu cầu về tiếng Đức khi nhập tịch cũng được nới lỏng đối với lao động nhập cư đến Đức vào những năm 1950 và 1960, phần lớn trong số này là người Thổ Nhĩ Kỳ.

Dự luật sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại quốc hội Đức trong mùa hè năm nay. Động thái này được thực hiện trong bối cảnh Đức đang tìm cách mở cửa thị trường lao động cho những người đến từ bên ngoài Liên minh châu Âu

Đức sắp nới lỏng điều kiện nhập tịch - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong một cuộc họp nội các hồi đầu tháng 4

REUTERS

Đức đang cần hàng trăm ngàn lao động cho các lĩnh vực từ ẩm thực, chăm sóc trẻ em đến công nghệ thông tin và năng lượng tái tạo. Đến cuối năm 2021, nước Đức có khoảng 72,4 triệu công dân và khoảng 10,7 triệu người có quốc tịch nước ngoài sinh sống, trong đó khoảng 5,7 triệu người đã ở Đức ít nhất 10 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.