Dư chấn mạnh sau động đất ở Ma Rốc, số người chết tiếp tục tăng

Văn Khoa
Văn Khoa
11/09/2023 07:45 GMT+7

Một cơn dư chấn 3,9 độ Richter ngày 10.9 đã làm rung chuyển khu vực bị động đất tàn phá trước đó ở Ma Rốc, trong khi chính phủ nước này mới chỉ chấp nhận đề nghị hỗ trợ của 4 nước.

Truyền hình nhà nước Ma Rốc ngày 10.9 đưa tin số người chết trong trận động đất xảy ra ở nước này vào tối 8.9 đã tăng lên 2.122 người và 2.421 người bị thương, theo Reuters.

Dư chấn mạnh sau động đất ở Ma Rốc, số người chết tiếp tục tăng - Ảnh 1.

Các nhân viên cấp cứu khiêng một thi thể sau trận động đất chết người ở Amizmiz (Ma Rốc)

Reuters

Những người mất nhà cửa do trận động đất tối 8.9, hoặc lo sợ có thêm dư chấn, đã ngủ ngoài đường ở thành phố cổ Marrakech hoặc dưới những tán cây tạm bợ ở các thị trấn thuộc dãy núi High Atlas như Moulay Brahim, những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Sự tàn phá nặng nề nhất xảy ra ở các cộng đồng nông thôn nhỏ, nơi lực lượng cứu hộ khó tiếp cận do địa hình đồi núi.

Những khu vực nói trên lại bị rung chuyển do trận dư chấn 3,9 độ Richter vào ngày 10.9, theo AP dẫn thông báo từ Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ. Hiện chưa rõ trận dư chấn có gây thêm thiệt hại hoặc thương vong hay không, nhưng có thể đủ mạnh để khiến những khu vực đó bị chấn động.

Hơn 2.000 người chết trong động đất Morocco, cứu hộ chạy đua với thời gian

Những người sống sót sau trận động đất đang phải vật lộn để tìm thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn trong ngày 10.9, khi việc tìm kiếm những người mất tích vẫn tiếp tục ở những ngôi làng hẻo lánh, theo Reuters.

Chính phủ Ma Rốc ngày 10.9 cho hay họ đã thành lập một quỹ cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất và đang tăng cường các đội tìm kiếm cứu nạn, cung cấp nước uống và phân phát thực phẩm, lều và chăn. Tổ chức Y tế thế giới ước tính hơn 300.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa.

Dư chấn mạnh sau động đất ở Ma Rốc, số người chết tiếp tục tăng - Ảnh 2.

Ông Mohamed Sebbagh (66 tuổi) đứng trước ngôi nhà bị phá hủy của mình sau trận động đất, ở Amizmiz (Ma Rốc)

Reuters

Trong khi đó, chính phủ Ma Rốc ngày 10.9 cho hay họ chỉ chấp nhận lời đề nghị viện trợ từ 4 quốc gia sau trận động đất, theo AFP. Bộ Nội vụ Ma Rốc cho biết chính phủ Ma Rốc đã phản hồi tích cực "ở giai đoạn này" trước những lời đề nghị từ Tây Ban Nha, Anh, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là "gửi các đội tìm kiếm và cứu hộ".

Dư chấn mạnh sau động đất ở Ma Rốc, số người chết tiếp tục tăng - Ảnh 3.

Người dân nhìn những tòa nhà bị hư hại sau trận động đất chết người ở Amizmiz (Ma Rốc)

Reuters

Tây Ban Nha cho hay 56 sĩ quan và 4 con chó đánh hơi đã đến Ma Rốc, trong khi đội thứ hai gồm 30 người và 4 con chó đang tới đó. Anh thì cho biết họ đang triển khai 60 chuyên gia tìm kiếm cứu hộ và 4 chú chó vào ngày 10.9, cùng một đội đánh giá y tế gồm 4 người. Qatar cũng cho biết đội tìm kiếm và cứu hộ của họ đã khởi hành tới Ma Rốc, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ "sự đau buồn trước những mất mát về nhân mạng và sự tàn phá" do trận động đất gây ra ở Ma Rốc. "Chúng tôi sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho người dân Ma Rốc", Tổng thống Biden tuyên bố trong cuộc họp báo ở Hà Nội, theo Reuters.

Một quan chức Mỹ cho hay một nhóm nhỏ các chuyên gia về thảm họa do Mỹ phái đã đến Ma Rốc vào ngày 10.9 để đánh giá tình hình.

Pháp cũng nói họ sẵn sàng giúp đỡ và đang chờ yêu cầu chính thức từ Ma Rốc. Các quốc gia khác đã đề nghị hỗ trợ bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, nơi trận động đất hồi tháng 2 đã giết chết hơn 50.000 người, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.