Ma Rốc hứng chịu trận động đất lớn nhất thế kỷ

Khánh Như
Khánh Như
10/09/2023 06:12 GMT+7

Tính đến chiều 9.9, Bộ Nội vụ Ma Rốc cho biết ít nhất 1.037 người đã thiệt mạng, hơn 1.200 người bị thương cùng nhiều tài sản bị hư hại sau khi trận động đất lịch sử xảy ra tại nước này.

Viện Vật lý địa cầu Quốc gia Ma Rốc cho biết tâm chấn của trận động đất ở khu vực Ighil của vùng núi High Atlas miền trung nước này với cường độ 7,2 độ richter. Khu vực này cách Marrakech, thành phố lịch sử với 840.000 dân, khoảng 72 km về phía tây nam. Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) xác nhận động đất xảy ra vào 23 giờ (giờ địa phương) ở độ sâu tương đối nông 18,5 km. Đây cũng là trận động đất mạnh nhất trong 100 năm qua ở Ma Rốc, Reuters đưa tin.

Ma Rốc hứng chịu trận động đất lớn nhất thế kỷ  - Ảnh 1.

Nhiều công trình ở Marrakech đổ sập sau động đất

Reuters

Thảm họa đã làm hư hại các tòa nhà ở Marrakech, khiến người dân phải qua đêm ngoài trời để tránh nguy hiểm. Trận động đất còn làm hư hại một phần các thành lũy phòng thủ bao quanh trung tâm lịch sử của Marrakech được xây dựng từ đầu thế kỷ 12 và là di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) công nhận. Ngoài ra, nó cũng khiến tháp nhà thờ Hồi giáo ở quảng trường Jemaa al-Fna đổ sập, theo truyền hình nhà nước Al Aoula TV.

Hơn 2.000 người chết trong động đất Morocco, cứu hộ chạy đua với thời gian

Bên cạnh đó, một số nhà dân cũng bị tàn phá và mọi người đang đào bới bằng tay để dọn dẹp các mảnh vỡ và cứu hộ trong khi chờ đợi thiết bị chuyên dụng. Người dân ở gần tâm chấn động đất và các vùng lân cận đã nhận được cảnh báo đề phòng các đợt rung lắc mạnh khác. Nhiều người trong số này buộc phải sơ tán để đảm bảo tính mạng. Theo cơ quan giám sát internet toàn cầu NetBlocks (Anh), kết nối internet đã bị gián đoạn ở Marrakech do hệ thống điện ở đây đã bị cắt đứt.

Chưa có thông tin người Việt thương vong

Liên quan vụ động đất tại Ma Rốc, Bộ Ngoại giao ngày 9.9 thông tin Đại sứ quán VN tại Ma Rốc đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng, các đầu mối cộng đồng VN ở sở tại để tìm hiểu thông tin. Đến nay, Đại sứ quán chưa có thông tin về thương vong của người Việt trong trận động đất này.

* Ngày 9.9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện chia buồn tới Quốc vương Ma Rốc Mohamed VI, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Aziz Akhannouch, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Thượng viện Naam Miyara và Chủ tịch Hạ viện Rachid Talbi Alami. Đậu Tiến Đạt

Trong tình cảnh thương vong ngày một tăng, Trung tâm Truyền máu và Huyết học Ma Rốc đang kêu gọi người dân hiến máu để giúp đỡ các nạn nhân bị thương trong trận động đất. CNN dẫn lại thông tin từ đài truyền hình nhà nước Ma Rốc cho hay các đội cứu hộ đang cố gắng tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên, nỗ lực này gặp khó bởi các tuyến đường dẫn đến những vùng trên đều bị hư hỏng.

Trong khi đó, đài truyền hình RTVE của Tây Ban Nha đưa tin người dân nước này có thể cảm nhận được dư chấn của động đất ở khu tự trị Andalusia, miền nam đất nước.

Ma Rốc hứng chịu trận động đất lớn nhất thế kỷ  - Ảnh 3.

Người dân Ma Rốc bật khóc vì mất tài sản

Reuters

Sau khi đánh giá thiệt hại, USGS cảnh báo thảm họa vẫn còn nguy cơ lan rộng và tổn thất khả năng cao sẽ vượt xa số liệu hiện tại.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 9.9 đã khai mạc hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu (G20) bằng "lời chia buồn chân thành tới những người bị ảnh hưởng" bởi trận động đất chết người và hứa cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết. Hãng tin Al Jazeera đưa tin giới lãnh đạo châu Âu bao gồm Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng chia sẻ nỗi đau với người dân Ma Rốc trong các phát biểu bên lề hội nghị G20.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.