Đồng Tháp có thêm bệnh viện chuyên khoa mắt

21/05/2023 15:10 GMT+7

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết hơn 1 triệu người dân khu vực bờ bắc sông Tiền của tỉnh Đồng Tháp đã có thêm nơi khám và điều trị bệnh về mắt.

Ngày 21.5, Bệnh viện mắt Sài Gòn Đồng Tháp chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động tại P.6, TP.Cao Lãnh. Đây là bệnh viện chuyên mắt thứ 2 được đưa vào hoạt động tại Đồng Tháp. 

Bệnh viện gồm 5 tầng, tổng diện tích sàn hơn gần 1.300 m2, được thiết kế khang trang với các trang thiết bị nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu và đội ngũ bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại TP.HCM. Ngoài khám và điều trị ngoại trú, bước đầu, bệnh viện có 15 giường bệnh điều trị nội trú và được xếp hạng tương đương với bệnh viện hạng 3, với 259 danh mục kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế.

Hơn 1 triệu dân ở Đồng Tháp có thêm bệnh viện chuyên khoa mắt để điều trị - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp, Sở Y tế Đồng Tháp và các đại biểu tham quan các trang thiết bị khám, điều trị bệnh của Bệnh viện mắt Sài Gòn Đồng Tháp

TRẦN NGỌC

Ông Nguyễn Lâm Thái Thuận, Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp, cho hay đây là bệnh viện ngoài công lập thứ 6 đầu tư và đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh và ngành y tế rất phấn khởi vì đáp ứng tốt các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho người dân… Mong rằng, mỗi cán bộ, nhân viên của bệnh viện luôn nỗ lực phấn đấu, phát huy chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, phát triển bệnh viện.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết: "Tỉnh trân trọng cám ơn bệnh viện đã chọn Đồng Tháp và chọn khu vực bờ bắc sông Tiền của tỉnh, nơi có dân số hơn 1 triệu người và chưa có bệnh viện chuyên khoa mắt, để đầu tư giúp cho mạng lưới khám chữa bệnh của tỉnh có đủ các chuyên khoa. Tôi tin tưởng rằng, với tấm lòng của những người thầy thuốc, Ban giám đốc và toàn thể nhân viên của bệnh viện sẽ tận tâm phục vụ, mang đến sự hài lòng, tin cậy cho người dân".  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.