Khánh thành Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang quy mô 1.000 giường

Bắc Bình
Bắc Bình
25/02/2023 17:39 GMT+7

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang quy mô 1.000 giường, kinh phí đầu tư 2.350 tỉ đồng đã chính thức đi vào hoạt động.

Ngày 25.2, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức khánh thành công trình Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Tiền Giang cơ sở mới (số 315, QL1, ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho) và kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2).

Khánh thành Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang quy mô 1.000 giường - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và ngành y tế cắt băng khánh thành BVĐK tỉnh Tiền Giang

BẮC BÌNH

BVĐK tỉnh Tiền Giang cơ sở mới có quy mô 1.000 giường, tổng diện tích khoảng 10 ha, trong đó diện tích xây dựng trên 2,3 ha. Quy mô công trình cao từ 1 - 10 tầng, gồm 4 khối nhà chức năng chính và các hạng mục phụ trợ. Công trình có tổng mức đầu tư trên 2.350 tỉ đồng, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và ngân sách địa phương.

GS.TS.BS Tạ Văn Trầm, Giám đốc BVĐK tỉnh Tiền Giang, cho biết cơ sở cũ (đường Hùng Vương, P.1, TP.Mỹ Tho) đã được xây dựng vào năm 1921, khánh thành năm 1925. Sau giải phóng thống nhất đất nước, năm 1978, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang quyết định thành lập BVĐK tỉnh Tiền Giang và vẫn tiếp tục sử dụng cơ sở cũ đến nay.

Năm 2008, UBND tỉnh Tiền Giang làm lễ động thổ công trình BVĐK tỉnh Tiền Giang cơ sở mới, nhưng việc thi công chậm tiến độ do vướng nhiều khó khăn. Ngày 10.2.2023, việc di dời cơ sở vật chất gồm 23/28 khoa và người bệnh từ cơ sở cũ về cơ sở mới được tiến hành. Việc di dời sử dụng tổng kinh phí hơn 18 tỉ đồng. Ngày 13.2.2023, cơ sở mới đã vận hành, nhận khám chữa bệnh và nhận bệnh điều trị nội trú.

Sau thời gian vận hành, Ban giám đốc BVĐK tỉnh Tiền Giang, cho biết bệnh viện vẫn duy trì được số lượng trên 1.500 bệnh nhân đến khám, chữa bệnh mỗi ngày, mặc dù cơ sở mới nằm ngoài trung tâm TP.Mỹ Tho.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.