Đồng Hới vào mùa lễ hội

25/04/2018 13:06 GMT+7

Hôm nay 25.4, Tuần Văn hóa - du lịch Đồng Hới (Quảng Bình) chính thức khai diễn. Cùng với mùa du lịch 2018 đang cận kề, tại Đồng Hới công tác chuẩn bị, chỉnh trang đô thị đã được dốc sức để đón tiếp, phục vụ du khách ấn tượng nhất...

Những ngày này, tại TP.Đồng Hới, cảm giác lễ hội đang đến rất gần bởi nhiều tuyến đường Quách Xuân Kỳ, Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo… đã trang trí đèn hoa rực rỡ. Nhiều bảng, biển hiệu chào đón lễ hội và các ngày kỷ niệm được treo lên. Các công nhân đô thị đang ra sức chăm sóc, tạo dáng cho cây xanh và các khuôn viên.
Ngoài các bãi biển xinh đẹp như Nhật Lệ, Bảo Ninh, Quang Phú và những điểm di tích lịch sử, chợ Đồng Hới cũng là điểm đến hấp dẫn tại TP.Đồng Hới. Chợ bày bán rất nhiều mặt hàng từ hiện đại cho đến truyền thống, đặc biệt là các loại hàng đặc trưng địa phương như hải sản tươi sống, nông sản…
Ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, vừa trực tiếp kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại khu vực bán thực phẩm ngoài đình chợ Đồng Hới và yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương sắp xếp, bố trí lại bãi đỗ xe ở khu vực bán thực phẩm ngoài đình chợ phù hợp, trả lại mặt bằng kinh doanh cho tiểu thương. Hệ thống mái che tại khu vực bán thực phẩm ở ngoài đình chợ cần làm lại với thiết kế đơn giản nhưng chắc chắn, thoáng mát; không để tiểu thương phải sử dụng ô dù, bạt, nilon… làm mất mỹ quan.
Các khu vực bán rau, cá, thực phẩm khô… cần được Ban quản lý chợ Đồng Hới phân định rõ; chuyển các ki ốt, sạp bán đồ ăn vào phía trong đình. Các trường hợp lấn chiếm đường, vỉa hè để buôn bán, đỗ xe cần xử lý nghiêm; làm tốt công tác thu gom rác khu vực chợ và bờ sông… Tất cả phải đảm bảo vệ sinh môi trường, quy hoạch mỹ quan, hàng hóa phải chất lượng, giá cả ổn định.
Chính quyền tỉnh Quảng Bình cũng chú trọng chỉnh trang đô thị, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và trang trí… với dự án lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đoạn đường Phan Đình Phùng, đường F325. Ngoài ra, Trung tâm Công viên cây xanh Đồng Hới cũng kịp thời lắp đèn trang trí tại một số trục đường (Trương Pháp, Mẹ Suốt, Hương Giang, Quang Trung) và tiếp tục trồng cây dải phân cách đường Võ Nguyên Giáp.
Dịp này, địa phương kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội, nhất là các cơ sở kinh doanh. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống… được yêu cầu thực hiện nghiêm túc khâu vệ sinh môi trường, xử lý rác thải để phục vụ tốt du khách, cùng với việc mở rộng tuyên truyền để người dân tham gia giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.
Nhiều hoạt động hấp dẫn, phong phú
Theo kế hoạch, Tuần Văn hóa - du lịch Đồng Hới 2018 diễn ra từ ngày 25.4 đến ngày 1.5 với nhiều hoạt động hấp dẫn: triển lãm ảnh “Đồng Hới xưa và nay” (từ 26 -30.4 tại công viên Nhật Lệ); lễ hội diễu hành đường phố, chèo cạn múa bông (chiều 25.4, khu vực cầu Nhật Lệ 1 và quảng trường biển Bảo Ninh); giao lưu các làn điệu dân ca (25 - 26.4, Trung tâm Văn hóa tỉnh); âm nhạc đường phố (26 - 27.4, công viên Nhật Lệ); lễ hội ẩm thực (27 - 30.4, bãi biển Nhật Lệ 1); chương trình nghệ thuật (tối 30.4, quảng trường biển Bảo Ninh); hội bài chòi (29.4 - 1.5, công viên Nhật Lệ); liên hoan các CLB, đội, nhóm nhảy (29.4 - 1.5, Bảo tàng tỉnh); giải bóng chuyền bãi biển (25 - 28.4, bãi biển Nhật Lệ 1); lễ hội cù (25.4, sân vận động tỉnh); liên hoan lân sư rồng (27.4, Trung tâm văn hóa cũ ở đường Hùng Vương); đua thuyền truyền thống (30.4, sông Nhật Lệ).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.