'Động cơ vĩnh cửu'

An Nguyên
(từ New York, Mỹ)
24/09/2023 05:50 GMT+7

Việt Nam xác định hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư là nền tảng, là "động cơ vĩnh cửu" của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ.

Trong 6 ngày công tác tại Mỹ, ngoài bài phát biểu tại sự kiện đa phương quan trọng nhất - Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 78, với chủ đề "Xây dựng lại lòng tin và thúc đẩy đoàn kết toàn cầu: Tăng cường hành động về Chương trình nghị sự 2030 và các mục tiêu phát triển bền vững hướng tới hòa bình, thịnh vượng, tiến bộ và bền vững cho tất cả mọi người", Thủ tướng Phạm Minh Chính còn tham gia các phiên họp cấp cao với nhiều hoạt động quan trọng như dự và phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao ĐHĐ; dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh, Hội nghị cấp cao của LHQ về các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, ứng phó đại dịch...

'Động cơ vĩnh cửu' - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ

DƯƠNG GIANG

"Giữa một thế giới đứng giữa bờ vực rạn nứt" (lời Tổng thư ký Antonio Guterres tại Phiên khai mạc ĐHĐ LHQ), mối quan hệ Việt - Mỹ được Tổng thống Mỹ Joe Biden gợi lên như một biểu tượng của sự hàn gắn, một hình mẫu vượt qua quá khứ, vì hòa bình và tương lai.

"Không ai có thể tưởng tượng một ngày Tổng thống Mỹ đứng cạnh lãnh đạo VN ở Hà Nội và tuyên bố cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác ở mức độ cao nhất. Đây là một minh chứng cho việc các nước có thể vượt qua quá khứ, từ đối thủ trở thành đối tác cùng giải quyết các thách thức và hàn gắn vết thương", Tổng thống Joe Biden nói trong Phiên khai mạc ĐHĐ LHQ khóa 78.

Thủ tướng và đoàn công tác cũng đã hoàn thành tốt đẹp một chương trình nghị sự với hơn 50 sự kiện song phương với các nhà lãnh đạo, quan chức, chính khách, doanh nghiệp, quỹ đầu tư tài chính, học giả, sinh viên… từ San Francisco đến thủ đô Washington D.C và New York.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 78

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa nhằm cụ thể hóa, triển khai các thỏa thuận, cam kết đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trong Tuyên bố chung và kế hoạch cụ thể về việc thiết lập quan hệ hợp tác Đối tác chiến lược toàn diện giữa VN và Mỹ. Các cuộc gặp gỡ song phương của Thủ tướng Phạm Minh Chính đều mang những thông điệp mạnh mẽ. Theo đó, VN xác định hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư là nền tảng, là "động cơ vĩnh cửu" của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ.

Để triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Mỹ sớm công nhận Quy chế kinh tế thị trường của VN, khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ cao của Mỹ làm ăn kinh doanh tại VN. Bên cạnh đó, hai bên cần tạo đột phá trong hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác chống biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh…

"Chính phủ VN sẵn sàng mở cửa đón tất cả doanh nghiệp tới đầu tư kinh doanh đúng pháp luật, ổn định, hiệu quả vì sự hùng cường, thịnh vượng của mỗi nước, ấm no, hạnh phúc của người dân… Đây là cách tốt nhất để hàn gắn vết thương, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Diễn đàn kinh doanh Việt - Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.