Đồn biên phòng Sông Đốc cứu ngư dân trôi dạt 3 ngày trên vùng biển Cà Mau

Gia Bách
Gia Bách
19/06/2023 18:29 GMT+7

Thường xuyên bị chửi mắng, đe dọa đánh đập trên tàu cá, một ngư dân nhảy xuống biển bỏ trốn và trôi dạt 3 ngày. May mắn, người này đã được lực lượng biên phòng Cà Mau cứu vớt.

Ngày 19.6, tin từ Đồn biên phòng Sông Đốc (Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau - đóng tại H.Trần Văn Thời) cho biết, đơn vị vừa cứu vớt một ngư dân trôi dạt 3 ngày trên biển.

Vào khoảng 10 giờ cùng ngày, Đồn biên phòng Sông Đốc nhận được tin báo của ngư dân phát hiện một người trôi dạt trên biển, cách cửa biển Đá Bạc (H.Trần Văn Thời) khoảng 3 hải lý.

Ngay sau đó, Đồn biên phòng Sông Đốc phân công 5 cán bộ và trưng dụng tàu đánh cá của ngư dân địa phương ra biển tìm kiếm cứu nạn. Sau hơn 20 phút tìm kiếm, lực lượng phát hiện và đưa nạn nhân về đơn vị chăm sóc.

Theo điều tra, xác minh ban đầu của Đồn biên phòng Sông Đốc, nạn nhân là Nguyễn Hoàng Minh (23 tuổi, ngụ xã Trường Long A, H.Châu Thành A, Hậu Giang). Anh Minh cho biết, anh bị lừa đưa xuống một tàu đánh cá của Kiên Giang.

Trong thời gian làm việc trên tàu, anh Minh thường xuyên bị chửi mắng, đe dọa đánh đập. Do đó, anh đã chuẩn bị một can nhựa, túi đựng quần áo chờ cơ hội bỏ trốn.

Cách đây 3 ngày, anh Minh lén nhảy xuống biển để trốn. Những ngày trôi dạt trên biển, anh bị đói, khát và phải uống nước biển cho đến khi được lực lượng biên phòng cứu vớt.

Hiện, anh Minh đang được Đồn biên phòng Sông Đốc chăm sóc sức khoẻ và liên hệ với gia đình để bàn giao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.