Va chạm giữa sà lan và vỏ lãi, một ngư dân rơi xuống biển tử vong

17/06/2023 21:34 GMT+7

Một sà lan ở Kiên Giang di chuyển từ sông ra biển thì xảy ra va chạm với một vỏ lãi làm nghề cào sò huyết. Vụ tai nạn làm một ngư rơi xuống biển tử vong.

Chiều tối 17.6, tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, các đơn vị trực thuộc đơn vị phối hợp cơ quan chức năng bàn giao thi thể ngư dân Dư Văn Nại (56 tuổi, ngụ xã Nam Yên, H.An Biên, Kiên Giang) để gia đình lo mai táng sau vụ tai nạn giao thông đường thủy ở cửa biển thuộc xã Tây Yên, H.An Biên.

Va chạm giữa sà lan và vỏ lãi, một ngư dân rơi xuống biển tử vong - Ảnh 1.

Khu vực cửa sông Cái Lớn đổ ra biển, gần nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy khiến một ngư dân tử vong

BÁCH HỶ

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 16.6, Đồn biên phòng Tây Yên, thuộc Bộ đội biên phòng Kiên Giang (đóng tại xã Tây Yên, H.An Biên) nhận tin báo của ông Trần Hiếu Đức (44 tuổi, ngụ xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc, Kiên Giang) về vụ tai nạn khiến một ngư dân tử vong.

Ông Đức cho biết, ông là thuyền trưởng sà lan số hiệu KG-57667. Khoảng 9 giờ 30 ngày 16.6, sà lan của ông di chuyển theo hướng sông Cái Lớn ra biển. Khi đến đoạn thuộc địa phận xã Tây Yên, sà lan bất ngờ va chạm với vỏ lãi làm nghề cào sò huyết, trên phương tiện có 2 ngư dân là ông Dư Văn Nại và anh Dư Vi Khánh (26 tuổi). Cú va chạm làm cho vỏ lãi bị chìm, ông Nại rơi xuống biển mất tích.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 17.6

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn biên phòng Tây Yên báo cáo với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang, đồng thời phối hợp Công an H.An Biên, Phòng CSGT đường thủy Công an tỉnh Kiên Giang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.

Sau nhiều giờ liên tục tìm kiếm, đến 14 giờ 30 ngày 17.6, thi thể ông Nại mới được phát hiện tại cửa biển gần cầu số 2, thuộc TP.Rạch Giá, Kiên Giang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.