Đội tuyển nữ Việt Nam: Ý chí thu hẹp khoảng cách chuyên môn

22/07/2023 20:33 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam "chỉ" thua đội tuyển Mỹ 0-3 trong trận ra quân tại World Cup 2023. Điều đó có thể xem là thành công đáng kể.

Xét về trình độ chuyên môn, đội đương kim vô địch thế giới ở khoảng cách rất xa so với đội tuyển nữ Việt Nam. Đặc biệt, ở thời điểm đội bóng của HLV Mai Đức Chung thua Tây Ban Nha 0-9 trong trận đấu tập trước thềm World Cup cách nay khoảng 1 tuần, nhiều người càng thêm lo lắng cho trận gặp Mỹ.

Về lý thuyết, đội tuyển nữ Mỹ còn mạnh hơn Tây Ban Nha một bậc. Bằng chứng là đội Mỹ đã có đến 4 lần vô địch World Cup, trong khi Tây Ban Nha mãi đến năm 2015 (kỳ giải lần thứ 7) mới được góp mặt ở đấu trường này.

HLV Mai Đức Chung tiết lộ bí quyết giúp thủ môn Kim Thanh cản phá phạt đền của đội tuyển Mỹ

Ý chí thu hẹp khoảng cách chuyên môn - Ảnh 1.

Ý chí tuyệt vời của các cô gái Việt Nam

Đức Đồng

Công bằng mà nói, đội đương kim vô địch thế giới chưa bung hết sức cho trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam. Riêng tờ The Guardian danh tiếng của Anh bình luận: "Trong hiệp 2 của trận đấu vừa diễn ra, Mỹ không tăng tốc. Họ có dấu hiệu thi đấu chùng xuống, có lẽ họ muốn giữ sức cho chặng đường tiếp theo".

Đúng là các cô gái Mỹ chưa bị đặt vào thế phải ghi thêm bàn thắng bằng mọi giá, họ cũng chưa thật chỉn chu trong các tình huống dứt điểm của mình, khiến cho họ chỉ ghi được 3 bàn trong tổng số 27 pha dứt điểm mà họ thực hiện ở trận đấu này (tỷ lệ thành công chỉ là 1/9).

Ngoài ra, khác với đội tuyển nữ Việt Nam được tập trung chuẩn bị dài hạn cho World Cup, đội tuyển Mỹ phải sát ngày giải khởi tranh mới có thể gom quân để tập luyện cùng nhau, nên quá trình họ dự World Cup năm nay là quá trình vừa thi đấu vừa điều chỉnh. Trận đầu tiên với mọi đội bóng luôn khó khăn. Hiếm có đội bóng nào, kể cả đội mạnh nhất thế giới đạt phong độ cao ngay ở trận ra quân tại các kỳ giải lớn.

Tuy nhiên, về phía ngược lại, không thể phủ nhận đội tuyển nữ Việt Nam đã gây sức ép đủ tốt khiến cho các chân sút của đội Mỹ không có được sự thoải mái trong khâu phối hợp, cũng như không có được sự thoải mái trong khâu dứt điểm.

Ý chí thu hẹp khoảng cách chuyên môn - Ảnh 2.

Các cầu thủ Việt Nam chơi áp sát suốt trận

Đức Đồng

Vì thường xuyên bị cầu thủ phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam áp sát, thường xuyên bị áp lực, nên một số vị trí trên sân của đội tuyển Mỹ có dấu hiệu ức chế.

Rõ nhất là tình huống đá phạt đền của tiền đạo Alex Morgan ở phút 40. Tâm lý không thoải mái khiến cho Alex Morgan thực hiện pha sút phạt 11 m rất kém so với đẳng cấp của chính cô, trước khi cú sút này bị thủ môn Kim Thanh ngăn chặn.

Tờ Marca của Tây Ban Nha phân tích: "Khác biệt về thể lực và thể trạng của đôi bên rất rõ ràng. Nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn cho thấy khát khao rất lớn".

Đội tuyển nữ Việt Nam và trận đầu tiên tại World Cup: Dấu ấn Kim Thanh

Ở hiệp 2 của trận đấu gặp đội tuyển Mỹ, các cầu thủ nữ Việt Nam nằm sân rất nhiều sau những tình huống va chạm với đối phương. Thứ nhất, nửa sau của trận đấu là thời điểm thể lực của cầu thủ Việt Nam không còn ở mức dồi dào như hiệp 1. Thứ nhì, đối phương to khỏe hơn hẳn, việc va chạm trong điều kiện thể lực bị bào mòn rất dễ dẫn đến chấn thương.

Ý chí thu hẹp khoảng cách chuyên môn - Ảnh 3.

Thái Thị Thảo (17) và hàng phòng ngự chơi tuyệt vời

Đức Đồng

Nhưng các cô gái của HLV Mai Đức Chung vẫn không ngại va chạm, không ngại áp sát ngay khi đối thủ có bóng, chứng tỏ ý chí của các cầu thủ nữ Việt Nam quá tốt. Chính ý chí này của đội tuyển nữ Việt Nam phần nào đó buộc đội Mỹ phải dè dặt hơn, buộc đội Mỹ không dám tăng tốc mạnh ở nửa cuối của trận đấu như nhận định của báo chí phương Tây.

Bản thân các cầu thủ Mỹ cũng dần ý thức được rằng nếu họ cố ghi thêm bàn thắng, bản thân họ cũng có thể dính những chấn thương từ những pha va chạm như vừa đề cập (trong khi chấn thương với đội Mỹ vào lúc này không cần thiết, vì đường còn dài), trước một đội tuyển nữ Việt Nam hầu như không biết sợ uy danh của nhà vô địch thế giới!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.