Nhà báo Mỹ thán phục: 'Đội tuyển nữ Việt Nam đã chiến đấu đến phút cuối'

22/07/2023 16:15 GMT+7

Ký giả Jere Longman khẳng định, ông rất ấn tượng với tinh thần thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam trong cuộc so tài với đội tuyển nữ Mỹ sáng 22.7 ở trận ra quân vòng bảng World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam chưa thể có bàn thắng hay điểm số đầu tiên ở sân chơi World Cup, nhưng màn thể hiện của thầy trò HLV Mai Đức Chung trước Mỹ trong trận ra quân sáng 22.7 (thua 0-3) đã để lại ấn tượng đậm nét.

Theo ký giả Jere Longman của The New York Times, người từng dành ra 2 tuần ở Hà Nội để viết câu chuyện về đội tuyển nữ Việt Nam đăng tải trên báo Mỹ, đội bóng đến từ Đông Nam Á đã thể hiện tinh thần thi đấu đáng nể phục khi tận hiến đến phút cuối cùng.

HLV Mai Đức Chung tiết lộ bí quyết giúp thủ môn Kim Thanh cản phá phạt đền của đội tuyển Mỹ

"Đội tuyển nữ Việt Nam đã giữ nhuệ khí chiến đấu xuyên suốt trận đấu, đến tận những phút cuối cùng. Dường như họ không hề đánh mất sự tự tin dù gặp đương kim vô địch thế giới. Tôi ấn tượng với thủ môn của đội tuyển nữ Việt Nam hơn cả, đặc biệt trong khoảnh khắc cô ấy ngăn cản quả đá phạt đền của tiền đạo Alex Morgan", ký giả Jere Longman chia sẻ với Thanh Niên.

Nhà báo Mỹ thán phục: 'Đội tuyển nữ Việt Nam đã chiến đấu đến phút cuối' - Ảnh 2.

Nhà báo Mỹ thán phục: 'Đội tuyển nữ Việt Nam đã chiến đấu đến phút cuối' - Ảnh 1.

Nhà báo Mỹ thán phục: 'Đội tuyển nữ Việt Nam đã chiến đấu đến phút cuối' - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu quả cảm

ĐỨC ĐỒNG

Đội tuyển nữ Việt Nam thủng lưới 3 bàn ở trận này, 2 trong số đó được ghi bởi tiền đạo trẻ Sophia Smith, bàn còn lại xuất phát từ tình huống Smith càn lướt vượt qua Chương Thị Kiều rồi chuyền vào cho Lindsay Horan ghi bàn. Các học trò của HLV Mai Đức Chung đã tuân thủ chiến thuật phòng ngự, giữ vững vị trí và lăn xả truy cản đối thủ trước áp lực dồn dập trong gần như cả trận. Dù đội tuyển nữ Mỹ đẩy cao đội hình gây sức ép, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam không cho thấy sự lúng túng hay đánh mất nhiệt huyết thi đấu.

Đội tuyển nữ Việt Nam và trận đầu tiên tại World Cup: Dấu ấn Kim Thanh

Tuy nhiên, ký giả Jere Longman khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có những điểm cần cải thiện. "Đội tuyển nữ Việt Nam cần hiệu quả hơn trong khâu tấn công, chuyền bóng thường xuyên hơn cho Huỳnh Như. Các cầu thủ đã không có cú sút nào trong cả trận, còn đội tuyển nữ Mỹ sút tới 28 lần", nhà báo Mỹ nêu quan điểm.

Theo ông Longman, đội tuyển nữ Mỹ đang trong quá trình chuyển giao, nên chưa thể phô diễn sức mạnh. 14 trong số 23 cầu thủ HLV Vlatko Andonovski triệu tập mới lần đầu dự sân chơi World Cup, trong khi các cựu binh như Alex Morgan, Megan Rapinoe đã ít nhiều bị giảm thể lực.

Nhà báo Mỹ thán phục: 'Đội tuyển nữ Việt Nam đã chiến đấu đến phút cuối' - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Việt Nam dàn đội hình phòng ngự

ĐỨC ĐỒNG

Nhà báo Mỹ thán phục: 'Đội tuyển nữ Việt Nam đã chiến đấu đến phút cuối' - Ảnh 4.

Các cầu thủ nỗ lực đến cùng, vượt qua đau đớn để ngăn cản đối thủ

ĐỨC ĐỒNG

Nhà báo Mỹ thán phục: 'Đội tuyển nữ Việt Nam đã chiến đấu đến phút cuối' - Ảnh 5.

Niềm vui của toàn đội sau trận đấu đáng khen

ĐỨC ĐỒNG

"Đội tuyển nữ Mỹ đang chuyển giao thế hệ. Có tới 14 cầu thủ trong đội hình của Mỹ mới lần đầu dự World Cup. Ngoài ra, Mỹ cũng vắng 2 tiền đạo tên tuổi gồm Mallory Pugh và Catarina Macarino do chấn thương. Sam Mewis, tiền vệ trung tâm hàng đầu của Mỹ, cũng không thể dự World Cup.

Đội tuyển nữ Mỹ sẽ gặp Hà Lan ở lượt tiếp theo. Đây là trận đấu rất quan trọng với thầy trò ông Andonovski. Nếu Mỹ thắng, nhiều khả năng họ sẽ đoạt ngôi đầu bảng và có hành trình dễ dàng, tránh được đối thủ mạnh cho đến những vòng cuối. Dù vậy, nếu Mỹ thua, họ rất có thể phải gặp Thụy Điển ở vòng 16 đội. Trong các trận đấu trước đây, Thụy Điển luôn gây ra khó khăn cho Mỹ", nhà báo Jere Longman nhấn mạnh.

Màn thể hiện của đội tuyển nữ Việt Nam đã gây ấn tượng với truyền thông quốc tế. AFC nhận định: "Các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện tinh thần chiến đấu đến cùng tại Auckland, nhưng các nhà đương kim vô địch đội tuyển nữ Mỹ ở bảng E quá mạnh đã giành chiến thắng cách biệt 3-0, trong trận ra quân tại World Cup nữ 2023".

Đội tuyển nữ Việt Nam cũng nhận được nguồn động viên tinh thần sau trận. VFF đã quyết định thưởng cho đội tuyển nữ Việt Nam số tiền 800 triệu đồng. Ở những trận tới, các học trò của HLV Mai Đức Chung sẽ được thưởng nếu tiếp tục có màn trình diễn tốt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.