Đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội bảo vệ HCV

13/05/2023 00:51 GMT+7

Đội tuyển bóng đá nữ VN đánh bại Campuchia trong trận bán kết SEA Games 32 diễn ra tối qua 12.5 để gặp Myanmar ở chung kết.

HLV Mai Đức Chung gây bất ngờ cho đối thủ Campuchia với đội hình biến hóa so với 2 trận đấu gặp đội Malaysia và Myanmar. Thanh Nhã, Vạn Sự, Mỹ Anh, Thùy Trang được ra sân ngay từ đầu và VN đã tạo nên sức mạnh đáng kể. Vị thuyền trưởng đội tuyển bóng đá nữ VN cất luôn Huỳnh Như trên ghế dự bị để Hải Yến đá chính, và thủ môn Khổng Thị Hằng bắt thay Kim Thanh, cho thấy ông Chung biết người biết ta và rất tự tin với những con người mà ông sử dụng.

Dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, Campuchia chơi khá hay ở những phút đầu trận. Đội bóng nước chủ nhà cho thấy sự tiến bộ đáng kể so với SEA Games 31. Các cầu thủ của HLV Gao Fulin có kỹ thuật tương đối khá, biết cách phối hợp triển khai tấn công và chơi bóng một cách tự tin. Thế nhưng, xét toàn cục, họ vẫn còn khoảng cách với các nhà đương kim vô địch SEA Games nên không thể tạo nên bất ngờ.

Đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội bảo vệ HCV - Ảnh 1.

Niềm vui chiến thắng của các cô gái VN

NGỌC DƯƠNG

Bàn thắng mở tỷ số của Vạn Sự sau pha tăng tốc và chuyền đẹp của Mỹ Anh thể hiện đẳng cấp của đội tuyển nữ VN. Một miếng đánh bên hành lang trái tốc độ và được chuẩn bị sẵn nên hàng phòng ngự Campuchia không thể cản phá. Sau bàn thắng của Vạn Sự, các cô gái VN càng chơi hay, mạch lạc hơn và Hải Yến, Thùy Trang dễ dàng ghi 3 bàn chỉ trong 45 phút đầu tiên.

Ở hiệp đấu thứ 2, dù tung Huỳnh Như, Thu Thương, Hoàng Thị Loan, Dương Thị Vân, Tuyết Dung vào sân, nhưng HLV Mai Đức Chung chỉ đạo các học trò của mình chơi chậm lại để giữ thể lực và tránh chấn thương, thẻ phạt. Không tấn công nhiều như hiệp 1, nhưng VN vẫn có bàn thắng cuối trận từ chấm 11 m do công Huỳnh Như ghi để ấn định tỷ số 4-0. Chiến thắng trước Campuchia không chỉ thể hiện đẳng cấp vượt trội của các cô gái VN mà còn cho thấy trong tay HLV Mai Đức Chung là đội hình khá đồng đều, không có nhiều khoảng cách giữa vị trí dự bị và chính thức.

Toàn cảnh SEA Games 32 ngày 12.5: Nguyễn Thị Oanh lại lập kỳ tích | ĐT nữ Việt Nam vào chung kết

Đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội bảo vệ HCV - Ảnh 2.

Các cô gái Việt Nam chỉ còn cách HCV SEA Games 32 một trận đấu

NGỌC DƯƠNG

Đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội bảo vệ HCV - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội bảo vệ HCV - Ảnh 4.

Tiền đạo trẻ Thanh Nhã (trái)

NGỌC DƯƠNG

Ở trận chung kết ngày 15.5, đội nữ VN sẽ gặp Myanmar - đối thủ đã bất ngờ đánh bại Thái Lan 4-2 ở trận bán kết 2 cũng vào tối qua. Ở vòng bảng, các cô gái VN đã dễ dàng đánh bại Myanmar với tỷ số 3-1 nên sẽ chơi tự tin hơn khi gặp lại đối thủ này. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung thận trọng cho biết kết quả ở vòng loại và tính chất trận chung kết hoàn toàn khác nhau. Myanmar lên tinh thần rất cao sau khi đánh bại Thái Lan và nên nhớ họ cũng giành chiến thắng trước Philippines nên các cầu thủ VN không được chủ quan mà cần phải chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết.

Trận chung kết bóng đá nữ diễn ra trên sân Olympic lúc 19 giờ 30 ngày 15.5. Nếu giành chiến thắng, bóng đá nữ VN sẽ có lần thứ 8 đoạt HCV SEA Games, và là lần thứ 4 liên tiếp giành chức vô địch ở đấu trường này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.