Nữ Việt Nam - nữ Campuchia (19 giờ hôm nay, VTV5 trực tiếp):

SEA Games 32: Thắng Campuchia 4-0, đội tuyển nữ Việt Nam gặp Myanmar ở chung kết

12/05/2023 18:06 GMT+7

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dễ dàng đánh bại đội nữ Campuchia 4-0 ở bán kết SEA Games 32 diễn ra tối 12.5 để góp mặt trong trận đấu cuối cùng của giải gặp Myanmar ngày 15.5.

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Bước tiến của đội TUYỂN NỮ Campuchia

Đội tuyển bóng đá nữ Campuchia do HLV Gao Fulin dẫn dắt đã tạo nên lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt ở bán kết SEA Games. Họ thi đấu rất hay ở vòng bảng với chiến thắng 2-0 trước Lào, thắng Singapore 1-0 và chỉ thua Thái Lan 0-3 sau khi đã chắc suất ở bán kết.

Toàn cảnh SEA Games 32 ngày 12.5: Nguyễn Thị Oanh lại lập kỳ tích | ĐT nữ Việt Nam vào chung kết

Tự tin vào chung kết  - Ảnh 1.

Huỳnh Như (trái) và đồng đội tự tin giành chiến thắng ở trận bán kết

Ngọc Dương

Dưới sự dẫn dắt của ông Gao Fulin, đội nữ Campuchia chơi bóng mạnh mẽ hơn trước đây, cầu thủ có nhãn quan chiến thuật rõ ràng và tấn công sắc nét hơn. Trong đội hình của đội chủ nhà, các chân sút Yoeun, Kunthea có tốc độ và khả năng săn bàn rất tốt. Tuy nhiên, các vị trí trên sân chưa thật đồng đều và thường lỗi nhịp trong các pha phối hợp khi bị đối thủ vây ráp. Hàng phòng ngự của nữ Campuchia có thể hình tương đối tốt nhưng chơi chưa chắc chắn. Bằng chứng là họ đã để cho Thái Lan ghi tới 3 bàn. Tuy nhiên, xét toàn cục, đội tuyển bóng đá nữ Campuchia đã tiến bộ vượt bậc so với các kỳ SEA Games trước.

Ban tổ chức SEA Games cũng đã quyết định đổi lịch sang 19 giờ (lịch cũ 16 giờ) và dời trận đấu sang sân Olympic có sức chứa lên đến 50.000 chỗ ngồi để các cầu thủ được tiếp thêm lửa từ người hâm mộ.

HLV Mai Đức Chung ‘Đội tuyển nữ Campuchia đã vào bán kết thì không phải yếu’

Ông Gao Fulin đã thể hiện quyết tâm khi phát biểu: "Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam rất mạnh, nhưng chúng tôi sẽ chơi với 100% phong độ của mình để cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu hay và có thể tạo bất ngờ trước Việt Nam".

Nữ Việt Nam vẫn ở vị trí đàn chị

Tuyển nữ Campuchia có nhiều tiến bộ, nhưng ở thời điểm hiện tại họ vẫn chưa phải là đối thủ xứng tầm với các nhà đương kim vô địch SEA Games. Gần đây thôi, Campuchia thua Việt Nam 0-7 ở SEA Games 31 (tháng 5.2022). Ở giải vô địch Đông Nam Á vào tháng 7.2022, các cô gái Việt Nam cũng dễ dàng thắng Campuchia 3-0. Vì thế có thể nói chỉ cần chơi đúng sức mình, Huỳnh Như và đồng đội sẽ đoạt vé vào chơi trận chung kết.

Trước trận đấu với Campuchia, HLV Mai Đức Chung căn dặn học trò phải thận trọng, không được chủ quan bởi Campuchia bây giờ cũng như Thái Lan, Myanmar, Philippines, chơi bóng có tổ chức và có mảng miếng tấn công sắc bén. "Campuchia đang tiến bộ rất nhanh dưới sự huấn luyện của HLV Gao Fulin, nên tôi yêu cầu các cầu thủ phải tập trung. Chúng tôi cũng lường trước được sức ép từ cầu trường nên chuẩn bị tâm lý tốt cho các cầu thủ", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Đánh giá cao đối thủ, nhưng vị HLV 72 tuổi này cũng toan tính cho trận chung kết. Rất có thể đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất, nhưng sau khi ghi được bàn thắng, dẫn đối phương với tỷ số cách biệt, HLV Mai Đức Chung sẽ rút các cầu thủ trụ cột ra nghỉ để dưỡng sức cho trận chung kết vào ngày 15.5.

Trong khi Việt Nam gặp đối thủ không quá mạnh thì Thái Lan phải chiến đấu "một mất một còn" với Myanmar trên sân Army ở trận bán kết 2. Thái Lan được đánh giá cao hơn, nhưng Myanmar chơi bóng rất lì lợm nên đây là trận đấu không dễ cho người Thái. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.