Đội tuyển Ai Cập cấp phép đặc biệt cho Salah trước phi vụ ‘bom tấn’

Giang Lao
Giang Lao
03/09/2023 14:27 GMT+7

Theo tờ The Sun, tiền đạo Mohamed Salah sẽ tiếp tục ở lại Anh sau trận Liverpool gặp Aston Villa lúc 20 giờ tối 3.9, nhờ đội tuyển Ai Cập cấp phép đặc biệt trước vụ chuyển nhượng 'bom tấn' sang Ả Rập Xê Út.

Salah được HLV Rui Vitoria của đội tuyển Ai Cập triệu tập vào danh sách thi đấu 2 trận quốc tế trong lịch FIFA Days tháng 9. Trong đó, gồm trận gặp đội tuyển Ethiopia tại vòng loại Cúp các quốc gia châu Phi và trận giao hữu với đội tuyển Tunisia, lần lượt các ngày 8.9 và 12.9 đều tại Cairo, Ai Cập.

Đội tuyển Ai Cập cấp phép đặc biệt cho Salah trước phi vụ ‘bom tấn’ - Ảnh 1.

Salah khó từ chối lời đề nghị "quá khủng" từ CLB Al Ittihad

AFP

Bất ngờ, HLV Rui Vitoria vừa quyết định cho Salah được nghỉ ngơi ở trận gặp đội tuyển Ethiopia. Ngôi sao 31 tuổi này sẽ tiếp tục ở lại nước Anh sau trận Liverpool gặp Aston Villa ngày 3.9. 

Điều này làm dấy lên khả năng, Salah đề nghị có thời gian để tham gia cuộc đàm phán chuyển sang CLB Al Ittihad tại giải Saudi Pro League của Ả Rập Xê Út. Salah chỉ có thể tham gia thi đấu cho đội tuyển Ai Cập ở trận giao hữu với Tunisia ngày 12.9.

Đội tuyển Ai Cập hiện đã có suất vào vòng chung kết Cúp các Quốc gia châu Phi 2023 (thi đấu đầu năm 2024), khi chắc suất đứng đầu bảng D ở vòng loại trước lượt đấu cuối. Vì vậy, trận gặp Ethiopia chỉ còn mang tính thủ tục.

"CLB Al Ittihad đã đưa nghị lên đến 170 triệu bảng mua Salah trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè tại châu Âu (ngày 2.9), nhưng bị CLB Liverpool từ chối. Đội bóng Ả Rập Xê Út sẽ quay lại với một lời đề nghị mới lên đến mức kỷ lục thế giới: 200 triệu bảng. Họ sẽ cố gắng thực hiện phi vụ này hoàn tất vào ngày 7.9, khi kỳ chuyển nhượng ở khu vực Trung Đông đóng cửa", tờ The Sun cho biết.

Đội tuyển Ai Cập cấp phép đặc biệt cho Salah trước phi vụ ‘bom tấn’ - Ảnh 2.

Salah (giữa) đã muốn chia tay Liverpool

AFP

Theo kênh talkSPORT: "Có một sự nhầm lẫn về thời hạn kết thúc kỳ chuyển nhượng ở khu vực Trung Đông, trong đó có giải Saudi Pro League. Trên trang web của FIFA (Liên đoàn Bóng đá thế giới) để thời hạn vào ngày 20.9. Tuy nhiên, trang chủ của giải Saudi Pro League công bố, các CLB phải hoàn tất chuyển nhượng vào ngày 7.9, những bản hợp đồng sau đó đều không hợp lệ. Do đó, đây mới thực sự là thời hạn chuyển nhượng của các CLB tại Ả Rập Xê Út".

"Salah được cho khó từ chối với đề nghị cực kỳ hậu hĩnh từ CLB Al Ittihad, với mức lương cực khủng: 2,3 triệu bảng/tuần, cho bản hợp đồng 3 năm. Bên cạnh đó, CLB Liverpool cũng sẽ rất khó để nói không, trước đề nghị chuyển nhượng mới có mức phí kỷ lục thế giới 200 triệu bảng", tờ The Sun cho biết thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.