Giải Saudi Pro League vẫn mua cầu thủ tới tấp, CLB châu Âu lo ngay ngáy

Giang Lao
Giang Lao
02/09/2023 14:38 GMT+7

Kỳ chuyển nhượng ở châu Âu đã đóng cửa, nhưng các CLB vẫn không thể yên tâm thi đấu như các mùa trước, vì giải Saudi Pro League ở Ả Rập Xê Út còn mua cầu thủ cho đến ngày 20.9.

"Giải đấu này (Saudi Pro League) từ bây giờ sẽ gây ra đủ mọi rắc rối thật sự. Không một ai có thể ngồi yên được, khi các CLB ở đó (Ả Rập Xê Út) vẫn còn mua sắm và bạn thì bất lực. UEFA (Liên đoàn Bóng đá châu Âu) và cả FIFA (thế giới) cần phải hành động để bảo vệ bóng đá châu Âu. Họ phải thay đổi và điều chỉnh luật chuyển nhượng cho đồng bộ", HLV Klopp của Liverpool bức xúc nói, trong cuộc họp báo ngày 1.9 trước trận gặp Aston Villa lúc 20 giờ ngày 3.9 ở vòng 4 giải Ngoại hạng Anh.

Giải Saudi Pro League vẫn mua cầu thủ, CLB châu Âu làm sao đối phó? - Ảnh 1.

Chỉ từ chỗ có mỗi Cristiano Ronaldo (phải) đến với Saudi Pro League đầu năm 2023, hiện giải đấu này chiêu mộ một loạt ngôi sao từ các CLB ở châu Âu

AFP

Liverpool cũng là CLB đang chịu ảnh hưởng vấn đề này từ giải Saudi Pro League, khi CLB Al Ittihad vẫn theo đuổi quyết liệt tiền đạo Mohamed Salah. Trong ngày 1.9, khi thời điểm kỳ chuyển nhượng châu Âu sắp đóng cửa, Al Ittihad đã đưa đề nghị mua Salah lên mức giá kỷ lục: 175 triệu euro.

Tuy nhiên, CLB Liverpool và HLV Klopp đều từ chối vì lý do Salah không phải để bán. Nhưng theo nhà báo Ben Jacobs (từng làm việc cho kênh CBS Sports): "Al Ittihad vẫn kiên trì hỏi mua Salah, họ còn thời hạn đến ngày 20.9 và sẽ tăng giá mua lên mức rất khó từ chối: 204 triệu euro".

Sadio Mane trở thành đồng đội của Ronaldo, nhận lương khủng tại Al-Nassr

"Sự khác biệt rất rõ rệt, là hợp đồng ở Liverpool không thể so sánh với ở Ả Rập Xê Út, với giá trị rất lớn. Vì thế, giải Saudi Pro League đang gây ra một thách thức thật sự lên đến 100%", HLV Klopp thừa nhận. Theo báo chí Anh tiết lộ, tiền đạo Salah sẵn sàng chia tay Liverpool, nếu CLB đồng ý bán.

Giải Saudi Pro League vẫn mua cầu thủ, CLB châu Âu làm sao đối phó? - Ảnh 2.

Salah (phải) sẵn sàng chia tay Liverpool, nếu CLB chấp nhận mức phí chuyển nhượng từ Al Ittihad

AFP

"Việc Liverpool có đồng ý bán Salah hay không cũng là một thử thách cực đại cho chính CLB này, trước số tiền cực lớn và dành cho 1 cầu thủ đã 32 tuổi. Cần nhớ, Salah đến Liverpool chỉ mức giá 50 triệu euro, trải qua 6 mùa giải đã mang lại quá nhiều vinh quang. Giờ đây, anh ra đi với số tiền nhiều hơn gấp 3 lần Liverpool đã mua trước đây. Họ có điên mới từ chối", một bình luận từ người dùng mạng xã hội X (trước đây Twitter), xung quanh phi vụ Al Ittihad hỏi mua Salah.

Trường hợp của Salah và Liverpool, cũng là lý do các CLB lớn ở Ngoại hạng Anh như Arsenal hay Man City đang lo lắng. Vì chỉ cần 1 CLB ở Saudi Pro League để mắt tới cầu thủ nào đó, họ có thể săn đuổi với mức giá rất cao để thuyết phục (và dĩ nhiên gây ra bất ổn trong nội bộ đội bóng) cho đến ngày 20.9, khi kỳ chuyển nhượng ở Ả Rập Xê Út kết thúc.

Giải Saudi Pro League vẫn mua cầu thủ, CLB châu Âu làm sao đối phó? - Ảnh 3.

HLV Klopp hết sức lo lắng trước khả năng phải bán Salah do mức phí chuyển nhượng quá cao không thể từ chối

Liverpool TV

"Tiền không phải là vấn đề của các CLB ở Ả Rập Xê Út. Các CLB tại đây vẫn mua sắm nếu họ nhận thấy một cầu thủ nào đó phù hợp. Hơn nữa, việc mua sắm này đúng quy định chuyển nhượng của FIFA, các CLB ở châu Âu không thể làm gì hơn. Ngoài ra, việc đội bóng Al Ahli mua được cầu thủ Gabri Veiga mới 21 tuổi cũng là điều hết sức đáng lo cho các CLB châu Âu, vì nay cầu thủ trẻ cũng bị thu hút đến đây, bên cạnh các ngôi sao lớn tuổi", tờ Marca (Tây Ban Nha) đánh giá.

Theo thống kê từ trang Transfermarkt, giải Saudi Pro League hiện đã vươn lên xếp thứ 2 trong tốp 6 giải VĐQG có tổng chi phí chuyển nhượng mùa hè 2023 cao nhất: gần 850 triệu euro. Dự báo, giải Saudi Pro League sẽ đạt mốc từ 1 tỉ euro trở lên, vì các CLB tại đây vẫn còn mua sắm đến ngày 20.9. Giải Ngoại hạng Anh vẫn đứng đầu khi chi hơn 2,5 tỉ euro.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.