Đội thanh niên hớt tóc tình nguyện đất Sen hồng

02/07/2023 07:00 GMT+7

Sau 3 năm thành lập, hoạt động của CLB hớt tóc miễn phí ở xã Phú Thuận B, H.Hồng Ngự (Đồng Tháp) ngày càng lan tỏa, được nhiều người cảm kích.

CLB hớt tóc miễn phí "Cây kéo vàng" do Đoàn thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên VN xã Phú Thuận B thành lập năm 2019. CLB có 6 thành viên là đoàn viên, thanh niên địa phương và đều là thợ hớt tóc lành nghề; chuyên cắt tóc miễn phí cho học sinh, người neo đơn, người nghèo, người bệnh gặp khó khăn trong đi lại.

Anh Huỳnh Chí Trung, Bí thư Xã đoàn Phú Thuận B, chia sẻ: "Thương những trẻ em đầu tóc xơ rối đội nắng đến lớp, những cụ già đau yếu đi lại khó khăn… chúng tôi quyết định thành lập CLB này với mong muốn giúp mọi người có mái tóc gọn gàng, tinh thần thêm vui vẻ".

Thời gian đầu hoạt động, do ít người biết đến CLB nên Đoàn thanh niên xã tổ chức khảo sát vị trí nhà của những cụ già neo đơn, người già đau yếu đi lại khó khăn để các tình nguyện viên đến tận nơi cắt tóc cho các cụ. Không cố định giờ giấc, dù sáng hay chiều, kể cả cuối tuần, mỗi khi Xã đoàn Phú Thuận B tổ chức cắt tóc thì các thành viên trong CLB đều tạm gác việc nhà để tham gia.

Đội thanh niên hớt tóc tình nguyện đất Sen hồng  - Ảnh 1.

Đoàn viên thanh niên cắt tóc miễn phí cho học sinh nghèo

DUY TÂN

"Nhiều bạn thậm chí bỏ luôn những ngày làm việc có thể kiếm được vài trăm ngàn đồng để cắt tóc miễn phí cho học sinh, người nghèo khi có chương trình. Điều đó khiến nhiều người rất cảm kích", anh Trung nói.

Địa điểm cắt tóc được tổ chức linh hoạt, khi ở khuôn viên trường học, văn phòng ấp, lúc ở chỗ đông dân cư. Người đến cắt tóc chủ yếu là học sinh, cụ già, người khó khăn, khuyết tật. Tất cả đều được các tình nguyện viên phục vụ ân cần, chu đáo. Mỗi tháng, CLB ra quân hớt tóc miễn phí từ 1 - 2 đợt. Các cụ già sức khỏe yếu được tình nguyện viên dìu vào chỗ ngồi, đỡ chân tay cho đỡ mỏi để thợ hớt tóc làm việc.

Dù quy mô hoạt động không lớn nhưng CLB góp phần làm nên những câu chuyện đẹp của giới trẻ, nhất là các bạn đoàn viên, thanh niên. Những nụ cười và lời cảm ơn của các em nhỏ khi được hớt tóc là món quà đầy ý nghĩa với các thành viên. Từ đó giúp các bạn có thêm động lực tiếp tục lan tỏa câu chuyện đẹp. "Hoạt động của CLB hớt tóc tình nguyện được nhiều người lớn tuổi trong xã quan tâm và khen ngợi. Đây là mô hình hay, mong rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều thành viên tham gia để giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn", anh Trung hy vọng.

CLB còn kết nối với nhiều đội cắt tóc chuyên nghiệp, salon tóc các nơi để chung tay thực hiện chương trình hớt tóc miễn phí. Ông Trần Tư (ngụ xã Phú Thuận B) đi lại khó khăn, phấn khởi nói: "Tôi rất vui vì được tình nguyện viên cắt tóc miễn phí, lại còn trò chuyện vui vẻ như người thân trong gia đình, thiệt là rất biết ơn".

Tương tự, em Nguyễn Vinh (10 tuổi, ngụ cùng xã) cho biết gia đình khó khăn nên em cũng ít đi cắt tóc để tiết kiệm tiền cho cha mẹ. Nhờ các anh tình nguyện hỗ trợ cắt tóc hằng tháng nên tiết kiệm được nhiều lắm, đầu tóc lại gọn gàng, sạch sẽ để đến trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.