Thí sinh quên máy tính, vỡ òa vì được tình nguyện viên cho mượn 'bảo bối'

28/06/2023 16:19 GMT+7

Thấy một thí sinh quên máy tính trong lúc cận giờ thi môn toán, ngay lập tức tình nguyện viên Hoàng Trung Hiếu, Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM), cho mượn cái máy tính được Hiếu ví là "bảo bối" của mình.

Tại điểm thi Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.11 (TP.HCM), khi còn khoảng 20 phút nữa là đến giờ thi môn toán, thí sinh Đăng Khang đã phát hiện quên mang máy tính. Thấy thí sinh này đang mất bình tĩnh, các tình nguyện viên đã hỗ trợ gọi điện cho phụ huynh mang đến điểm thi. Trong lúc đang rất gấp, tình nguyện viên Trung Hiếu túc trực ở điểm thi nhớ ra trong ba lô có mang theo máy tính nên nhanh chóng lấy ra cho Khang mượn.

Thí sinh quên máy tính vỡ òa vì được tình nguyện viên cho mượn 'bảo bối' - Ảnh 1.

Một tình nguyện viên mang máy tính của Trung Hiếu cho Khang mượn

KIM NGỌC NGHIÊN

“Vì là sinh viên ngành tài chính ngân hàng học nhiều môn về tính toán nên chiếc máy tính luôn là vật bất ly thân của mình. Thật ra mình cũng chưa có quá nhiều kinh nghiệm vì lần đầu tham gia tiếp sức, nhưng khi đến đây được truyền sự nhiệt huyết từ các anh chị đi trước nên mình bắt nhịp rất nhanh với mọi thứ. Chiếc máy tính đấy rất may mắn, giúp mình suôn sẻ vượt qua nhiều kỳ thi cam go ở trường đại học. Hy vọng "bảo bối" của mình sẽ giúp cho Khang đạt được kết quả cao nhất có thể ở môn toán”, Trung Hiếu chia sẻ.

Thí sinh quên máy tính vỡ òa vì được tình nguyện viên cho mượn 'bảo bối' - Ảnh 2.

Tình nguyện viên Trung Hiếu

KIM NGỌC NGHIÊN

Thí sinh quên máy tính vỡ òa vì được tình nguyện viên cho mượn 'bảo bối' - Ảnh 3.

Tình nguyện viên nhanh chóng mang máy tính đưa cho thí sinh khi phụ huynh vừa đến cổng trường

KIM NGỌC NGHIÊN

Được sự hỗ trợ của Trung Hiếu, Đăng Khang đã được trấn an tinh thần, vào phòng thi kịp giờ. Cũng tại điểm thi Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thí sinh Thúy Vy cũng phát hiện quên máy tính khi thời gian bắt đầu làm bài chỉ còn khoảng 15 phút. Lúc này không còn máy tính để hỗ trợ nên một tình nguyện viên đã gọi điện cho phụ huynh mang lên. May mắn khoảng cách từ nhà đến điểm thi không quá xa nên phụ huynh đã kịp mang máy tính lên.

Thí sinh quên máy tính vỡ òa vì được tình nguyện viên cho mượn 'bảo bối' - Ảnh 4.

Phụ huynh kịp thời mang máy tính đến điểm thi cho con

KIM NGỌC NGHIÊN

“Mình nghĩ do các em quá hồi hộp, học nhiều quá nên nhiều khi nhớ nhớ, quên quên. Tuy nhiên, đây là một kỳ thi quan trọng, mình nghĩ các em nên cẩn thận, chuẩn bị thật kỹ trước khi đến điểm thi. Hãy tranh thủ đến điểm thi sớm một chút vì nếu lỡ có sự cố gì thì các anh chị còn kịp thời hỗ trợ”, Trung Hiếu chia sẻ.

Thí sinh quên máy tính, vỡ òa vì được tình nguyện viên cho mượn 'bảo bối' - Ảnh 5.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.