TP.HCM vận động doanh nghiệp góp tiền chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh

30/09/2017 10:35 GMT+7

Chiều 29.9, Văn phòng UBND TP.HCM thông báo khẩn về những kết luận sau cuộc họp do Phó chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến chủ trì với các sở ngành và đơn vị, liên quan đến việc thí điểm công nghệ chống ngập bằng hệ thống bơm cho khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Theo đó, TP giao Sở Tài chính cùng UBND Q.Bình Thạnh vận động chủ đầu tư các dự án bất động sản tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (được hưởng lợi trực tiếp từ công trình chống ngập bằng hệ thống bơm công suất cao) đóng góp chi phí cùng TP triển khai chống ngập. Hiện có rất nhiều dự án chung cư cao cấp với hàng chục nghìn căn hộ đã và đang hoàn thành trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.
Trong đó, khu vực thường xuyên bị ngập nặng và người dân rất bức xúc là trước tòa nhà The Manor, Sài Gòn Pearl.
Phó chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến cũng yêu cầu Tập đoàn công nghiệp Quang Trung (nhà đầu tư dự án máy bơm khủng) cung cấp thiết kế, bản vẽ thi công, dự toán công trình, chi phí vận hành máy bơm chống ngập... cho Sở GTVT thẩm định làm cơ sở xác định giá thuê.
Trung tâm chống ngập TP được giao phối hợp chủ đầu tư xây dựng quy trình đánh giá hiệu quả, nghiệm thu, vận hành và ký hợp đồng nguyên tắc trước ngày 6.10.
Tập đoàn Quang Trung trước đó đề xuất tự bỏ tiền làm hệ thống máy bơm công suất lớn chống ngập ở đường Nguyễn Hữu Cảnh với tổng mức đầu tư khoảng 88 tỉ đồng, và đề nghị mức cho thuê là 12 tỉ đồng/năm.
Theo lãnh đạo UBND TP.HCM, giá thuê cụ thể sẽ được tính toán trên cơ sở hiệu quả làm đầu, hợp lý với chủ đầu tư, đúng quy định pháp luật. Cách đây một tuần, trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, máy bơm khủng đã vận hành với mực nước ngập sâu 40 cm, chỉ sau 15 phút đã hút hết nước và đưa ra sông Sài Gòn. Lãnh đạo UBND TP.HCM lúc này đánh giá tốt và kỳ vọng vào giải pháp mới trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.