Thủ tục khai sinh cho con khi ba mẹ không đăng ký kết hôn

08/03/2017 12:12 GMT+7

“Năm 2013, tôi và cô L.T.M (quê ở Hòn Đất, Kiên Giang) quen biết rồi sống với nhau như vợ chồng. Ngày 25.3.2015, vợ tôi sinh con gái tên Nguyễn Lê Quỳnh Như.

Sau khi sinh con, vợ tôi cầm giấy chứng sinh để đi đăng ký khai sinh cho con ở P.Long Phước (Q.9, TP.HCM) nhưng không được vì chúng tôi chưa đăng ký kết hôn, hộ khẩu vợ lại ở Kiên Giang. Sau đó, vợ tôi bỏ đi đâu không rõ, để con lại cho tôi chăm sóc.
Nay con tôi đến tuổi vào mẫu giáo nhưng chưa có khai sinh. Khi tôi lên phường cũng như Phòng Tư pháp Q.9 làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con thì nơi đây yêu cầu tôi và con phải xét nghiệm ADN để xác định cha cho con, sau đó mới được đăng ký khai sinh, trong khi gia cảnh quá nghèo, tôi không có tiền để làm xét nghiệm ADN. Xin hỏi, tôi có thể xin giấy xác nhận của tổ dân phố, bà con hàng xóm về hoàn cảnh của cha con tôi (bởi ai cũng biết rõ) để chính quyền làm căn cứ cho phép đăng ký khai sinh cho cháu được không?
(Nguyễn Minh Thuận, ngụ 16/34/3 đường số 9, P.Long Phước, Q.9, TP.HCM)
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh - Chủ tịch UBND P.Long Phước, Q.9, TP.HCM cho biết: “Qua trao đổi, xin ý kiến của Phòng Tư pháp quận, nghe ý kiến của cán bộ tư pháp phường cũng như trao đổi với gia đình anh Nguyễn Minh Thuận thì việc xét nghiệm ADN giữa anh Thuận và con gái là thủ tục bắt buộc. Do anh Thuận và vợ sống với nhau không đăng ký kết hôn, vợ lại bỏ đi biệt tích, không tìm ra. Việc xét nghiệm ADN nhằm chứng minh cháu bé có phải là con ruột của anh Thuận hay không là rất cần thiết. Đây là cơ sở để anh Thuận đăng ký khai sinh cho cháu.
Việc nhận cha cho con và khai sinh cho cháu Quỳnh Như là việc quan trọng, gắn liền với cả cuộc đời của cháu. Do đó, không thể căn cứ theo giấy xác nhận của bà con hàng xóm được. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh của anh Thuận quá khó khăn nên phường đang tổ chức vận động và xem xét hỗ trợ toàn bộ kinh phí xét nghiệm ADN cho anh Thuận và cháu Quỳnh Như, cũng như sẽ hướng dẫn tận tình các thủ tục để anh Thuận truy nhận cha cho con, làm khai sinh cho con được thuận lợi”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.