Sài Gòn sau 21 giờ, CSGT tăng cường kiểm tra tất cả phương tiện

Theo Phó Trưởng phòng PC67 (Công an TP.HCM) trong thời gian sắp tới các tổ công tác liên ngành tại TP.HCM sẽ tập trung kiểm tra hành chính thanh thiếu niên tụ tập từ 2 xe trở lên nếu có dấu hiệu nghi vấn.

Theo đó, hàng đêm từ 21 giờ, các tổ công tác liên ngành (CSGT, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phản ứng nhanh, Công an các quận, huyện và Thanh niên xung phong) sẽ tiến hành tổng kiểm tra hành chính tất cả các phương tiện.
“Đặc biệt, các tổ công tác tập trung vào các đối tượng là thanh thiếu niên tụ tập điều khiển từ 2 xe trở lên có dấu hiệu nghi vấn tham gia tụ tập, các trường hợp thay đổi kết cấu xe như màu sơn, đèn, còi, tem xe, thay lốp xe, “xoáy nòng, đôn nòng”, thay đổi khung, máy xe”, thượng tá Nguyễn Hoàng Diệp, Phó trưởng Phòng PC 67 nhấn mạnh.

tin liên quan

Người Sài Gòn bị CSGT phạt, thắc mắc cứ gọi 0994.67.67.67

Thượng tá Nguyễn Hoàng Diệp, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) cho biết nếu có kiến nghị, phản ánh về việc CSGT xử phạt, người Sài Gòn có thể gọi đến đường dây nóng bất cứ lúc nào 24/24.

Cụ thể, CSGT sẽ sử dụng camera ghi nhận tình hình, diễn biến liên quan đến tình trạng thanh thiếu niên đua xe trái phép, tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng. Đồng thời lưu ý kiểm tra các trường hợp đơn lẻ phóng nhanh, lạng lách đánh võng, nẹt pô, rú ga có biểu hiện quá khích, các trường hợp tụ tập trên lề đường và dưới lòng đường.
Trả lời Thanh Niên những hành vi cũng như phân loại người điều khiển phương tiện nào mới bị CSGT kiểm tra, thượng tá Diệp cho biết:
Dấu hiệu nghi vấn: các tổ công tác tập trung vào các đối tượng là thanh thiếu niên tụ tập điều khiển từ 2 xe trở lên có dấu hiệu nghi vấn tham gia tụ tập, các trường hợp thay đổi kết cấu xe như màu sơn, đèn, còi, tem xe, thay lốp xe, “xoáy nòng, đôn nòng”, thay đổi khung, máy xe. Đồng thời lưu ý kiểm tra các trường hợp đơn lẻ phóng nhanh, lạng lách đánh võng, nẹt pô, rú ga có biểu hiện quá khích, các trường hợp tụ tập trên lề đường và dưới lòng đường.
Đây là kế hoạch phòng chống đua xe của CATP nên hướng tới những thành phần như trên.
Ngoài ra, PC67 còn tăng cường phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành thực hiện công tác tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang để phòng, chống đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.
Học sinh vi phạm sẽ thông báo về trường
Theo thượng tá Nguyễn Hoàng Diệp, PC67 sẽ tổ chức triển khai nhiều hoạt động cao điểm kết hợp tuyên truyền cùng tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính đối với học sinh, sinh viên vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
Học sinh vi phạm luật giao thông sẽ được thông tin về trường đang theo học
Học sinh vi phạm luật giao thông sẽ được thông tin về trường đang theo học Ảnh: Độc Lập
Tuy nhiên để tránh gây ảnh hưởng tình hình trật tự an toàn giao thông trước cổng trường cũng như ảnh hưởng đến thời gian học tập của các em, công tác xử phạt chỉ tiến hành trong khoảng thời gian tan trường từ 16 giờ đến 18 giờ trên các tuyến đường, địa bàn tại khu vực xung quanh trường học, không dừng xe xử phạt ngay trước cổng trường.
Trong quá trình kiểm tra, xử lý, lực lượng CSGT sẽ ghi nhận đầy đủ những thông tin về người vi phạm như: họ tên, năm sinh, tên trường học... để thông tin phối hợp với Sở giáo dục, ban giám hiệu các trường cùng gia đình, địa phương trong việc quản lý, giáo dục các em.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.