Hội An bị biển ‘nuốt’ 150m bờ

06/11/2014 09:40 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam vừa kiến nghị Bộ Xây dựng phối hợp nghiên cứu thực trạng biển xâm thực tại khu vực ven biển miền Trung, đặc biệt là tại địa bàn Quảng Nam, để hướng dẫn các địa phương quản lý đầu tư xây dựng phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay.

Hội An bị biển ‘nuốt’ 150m bờ

Theo thống kê, dọc 80km bờ biển dài Quảng Nam đang có nhiều dự án du lịch triển khai. Trong đó, ngoài 33 dự án khu vực Điện Bàn - Hội An còn có 15 dự án dọc Duy Xuyên - Núi Thành; chưa kể 26 dự án khu tái định cư, khu dân cư làng chài, công viên biển, bãi tắm công cộng...

Trong khi đó, UBND TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết 150m bờ biển đã bị biển “nuốt” sâu về phía đất liền trong vòng 7 năm qua và hiện vẫn đang sạt lở nặng tại khu vực bãi tắm Cửa Đại. Theo ông Trương Văn Bay, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, nhiều bãi tắm của các khu resort và đất công cộng bị biển lấn mạnh vào phía đất liền dọc tuyến bờ biển dài 2km tính từ Cửa Đại kéo ra phía bắc. Tình trạng biển lở sâu vào đất liền nặng nhất thuộc khu vực gần khu đô thị Phước Trạch - Phước Hải. Mặc dù mỗi năm TP.Hội An đầu tư hàng chục tỉ đồng kè chống, nhưng diễn biến ngày một phức tạp đe dọa hàng loạt khu nghỉ dưỡng ven biển và các công trình khác.

Tin, ảnh: H.X.H

>> Biển xâm thực nghiêm trọng tại Quảng Nam
>> Biển xâm thực gây sạt lở nghiêm trọng
>> Kinh hoàng biển xâm thực đất Quảng Nam
>> Nước biển xâm thực đe dọa nhiều công trình ở Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.