Nước biển xâm thực đe dọa nhiều công trình ở Đà Nẵng

15/01/2011 17:10 GMT+7

(TNO) Thời tiết xấu khiến nước biển xâm thực sâu vào bờ, đe dọa nhiều công trình tại TP Đà Nẵng.

Tại vỉa hè sát bờ biển dọc đường Trường Sa, đối diện khách sạn Tourane (P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng), nhiều ngày qua, nước biển xâm thực đã đánh sụt một đoạn trong lòng bờ kè tạo thành hàm ếch ăn sâu vào khoảng 2m.

Nguy hiểm hơn, ngay trên đoạn bờ kè bị xâm thực tạo hàm ếch có rất nhiều người tắm biển qua lại.

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng cho biết, tình trạng xâm thực thường xảy ra vào mùa biển động, vị trí xâm thực luôn thay đổi hằng năm nên chỉ có thể theo dõi để kịp thời sửa chữa vị trí hư hại.

 

Vỉa hè đường biển Trường Sa bị sóng biển khoét sâu vào bên trong

Còn dọc theo khu dân cư các tổ dân phố 27, 32, 35 và 38 P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, tình trạng nước biển xâm thực tiếp tục đe dọa nhà dân.

Ông Lê Duy Du - Chủ tịch UBND P.Hòa Hiệp Nam - cho biết, nước biển ngày càng xâm thực sâu vào đất liền đánh hỏng nhiều nhà dân, cuốn trôi đất sản xuất. Địa phương đã tái định cư cho 50 hộ dân bị sạt lở do nước biển gây ra tại khu dân cư Hòa Hiệp 3.

Nghiêm trọng nhất là tại khu vực tổ 44 vẫn còn 18 hộ dân bị nước biển đe dọa, UBND phường đã trình UBND Q.Liên Chiểu và UBND TP Đà Nẵng đề án di dời 18 hộ nói trên để đảm bảo an toàn.

 

Di dời nhiều hộ dân ở Q.Liên Chiểu để tránh nước biển xâm thực

Trong khi đó, công trình đê, kè biển Liên Chiểu với mục đích bảo vệ khu dân cư P.Hòa Hiệp Nam trước nước biển xâm thực với tổng kinh phí gần 30 tỉ đồng lẽ ra phải đi vào sử dụng từ tháng 8.2008, tuy nhiên đến nay công trình vẫn còn dang dở.

Công trình đê, kè biển Liên Chiểu còn dang dở

Ông Lê Duy Du cho biết thêm, tháng 9 vừa qua, do thi công không che chắn dẫn đến cái chết thương tâm của hai em nhỏ, liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển An Phú và Công ty CP Xây dựng 512 đã bị UBND TP Đà Nẵng ra quyết định xử phạt, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chấm dứt hợp đồng thi công. Nay dù đã có đơn vị thi công mới, nhưng tiến độ công trình đê, kè biển Liên Chiểu vẫn quá chậm.

Bài, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.