Dự án nhà ở công nhân tại Quảng Nam chưa 'hấp dẫn' đầu tư

22/12/2014 11:09 GMT+7

Trung ương cần có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện thu hút đầu tư vào lĩnh vực nhà ở cho công nhân để giải quyết tình trạng nhu cầu rất lớn, đó là kiến nghị của tỉnh Quảng Nam tại cuộc làm việc với Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Trung ương cần có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện thu hút đầu tư vào lĩnh vực nhà ở cho công nhân để giải quyết tình trạng nhu cầu rất lớn, đó là kiến nghị của tỉnh Quảng Nam tại cuộc làm việc với Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Cụ thể, địa bàn Quảng Nam quy tụ khoảng 28.000 công nhân làm việc ở 6 khu công nghiệp và hàng chục cụm công nghiệp nên nhu cầu nhà ở, công trình hạ tầng phụ trợ... khá bức thiết. Tuy nhiên, các dự án nhà ở công nhân hiện vẫn chưa thu hút nguồn lực đầu tư vì nhiều lý do, như: tâm lý không chuộng nhà chung cư nên khó bán; quỹ đất xây dựng nhà ở còn nhiều, giá đất thấp (nên việc đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng và nhà ở không đáp ứng được nhu cầu người mua); giá thuê phòng trọ ở các khu công nghiệp cũng không cao...
Trong khi đó, dự án khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Quảng Nam vừa phải điều chỉnh do năng lực tài chính của chủ đầu tư. Ban đầu, Công ty CP tư vấn đầu tư nông nghiệp nông thôn và dịch vụ thể thao du lịch STO đăng ký thực hiện dự án trên diện tích hơn 18 ha tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc (H.Điện Bàn) gồm 24 block nhà chung cư với 8.400 căn hộ, dự kiến hoàn thành cả 3 giai đoạn vào tháng 12.2017 nhưng nay giảm quy mô xuống còn khoảng 12,64 ha.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.