Lập biên bản nhiều học sinh sử dụng xe máy dọc tuyến Quốc lộ 1A

CSGT tỉnh Quảng Nam đang tập trung kiểm tra, giám sát học sinh sử dụng xe máy ở thời điểm đầu năm học mới và xử lý nhiều trường hợp vi phạm dọc tuyến Quốc lộ 1A, đoạn từ Thăng Bình đến Điện Bàn.

Chiều nay 16.9, thiếu tá Nguyễn Duy Phương, Trưởng trạm CSGT Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa triển khai 3 ca tuần tra kiểm soát liên tục dọc tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ H.Thăng Bình ra đến TX.Điện Bàn.
Khác với hoạt động tuần tra kiểm soát thường xuyên, đợt này lực lượng CSGT tập trung vào đối tượng học sinh sử dụng xe mô tô, xe máy điện để đi học để xử lý các hành vi vi phạm hoặc nhắc nhở.
Từ hôm qua đến chiều nay, Trạm CSGT Thăng Bình đã phát hiện hàng chục trường hợp học sinh vi phạm về an toàn giao thông, tạm giữ 10 mô tô và nhắc nhở, cảnh cáo nhiều trường hợp.
Các lỗi mà học sinh vi phạm bị lập biên bản xử lý chủ yếu là điều khiển xe mô tô dung tích 50cm3 trở lên ở độ tuổi 16 đến dưới 18; không có giấy đăng ký xe theo quy định; không đội mũ bảo hiểm khi sử dụng xe máy điện… Nhiều trường hợp còn kéo (dìu) theo bạn bè đi xe đạp hoặc chở 3, chở 4.
“Chúng tôi tập trung xử lý để đảm bảo an toàn giao thông. Vào đầu năm học, nhiều gia đình không quản lý con em, cho sử dụng xe máy phân khối lớn hoặc không đội mũ bảo hiểm. Việc cảnh báo, tuyên truyền nhắc nhở là rất cần thiết”, thiếu tá Nguyễn Duy Phương khẳng định.
Một số xe máy bị tạm giữ TRẠM CSGT THĂNG BÌNH CUNG CẤP
Trực tiếp giám sát tại hiện trường, đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Phó trưởng trạm CSGT Thăng Bình cho biết qua theo dõi nhận thấy tình hình học sinh sử dụng xe máy đến trường dọc Quốc lộ 1A có tăng về số lượng so với các năm trước. Tuy nhiên, việc xử lý gặp một số trở ngại.
“Các em học sinh thường “né”, dạt vào nhà dân khi phát hiện CSGT, thậm chí bỏ chạy rất nguy hiểm. Việc kiểm tra, xử lý phải rất khéo léo. Đa phần các em viện lý do không có người chở đi học vì nhà xa”, đại úy Mẫn nói thêm.
Tại Quảng Nam, dọc tuyến Quốc lộ 1A (địa bàn mà lực lượng CSGT đang tập trung giám sát học sinh sử dụng xe máy) có rất nhiều trường THPT nằm sát bên đường, trong đó có 3 trường lớn như Hùng Vương, Thái Phiên (H.Thăng Bình), Nguyễn Văn Cừ (H.Quế Sơn).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.