Đồ lặn, đồ lót chống phóng xạ

18/10/2013 10:27 GMT+7

(TNO) Phóng xạ là một vấn đề không thể xem nhẹ, đặc biệt là tại Nhật Bản, khi quốc gia này còn đang đối phó với thảm họa hạt nhân.

 Đồ lặn, đồ lót chống phóng xạ
Các sản phẩm chống phóng xạ của Yamamoto - Ảnh: Kotaku

Theo trang tin Kotaku, hãng đồ bơi Yamamoto ở thành phố Osaka (Nhật Bản) vừa giới thiệu sản phẩm đồ lặn và đồ lót có khả năng chống phóng xạ.

Được làm bằng carbon hỗn hợp tráng cao su, nhà sản xuất khẳng định sản phẩm của họ có thể ngăn chặn gần 100% các tia beta có hại.

Hạt beta có thể thay đổi cấu trúc của các phân tử, dẫn đến ung thư và tử vong.

Bộ đồ lặn chỉ nặng khoảng 3 kg, có thể co giãn nhưng các đường may được bịt kín hoàn toàn để nước nhiễm bẩn không thể xâm nhập. Sản phẩm sẽ có mặt trên thị trường trong tháng tới.

Ngoài đồ lặn, hãng Yamamoto còn sản xuất đồ lót dựa trên chì nhằm ngăn các tia gamma có hại. Nó nặng khoảng 3-4 kg.

Giá bộ đồ lặn là 105.000 yen (1.072 USD) và giá bộ đồ lót là 80.850 yen (825 USD).

Khang Huy

>> Tác dụng mới của đồ lót
>> Mối nguy hiểm tiềm tàng của đồ lót
>> Thu mua'... đồ lót
>> Đặt mua nồi áp suất để chứa chất phóng xạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.