Đặt mua nồi áp suất để chứa chất phóng xạ

19/08/2013 03:00 GMT+7

Theo Đài phát thanh France Info, Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Valduc ở miền trung nước Pháp vừa ra thông báo mời thầu hợp đồng mua 4.000 nồi áp suất bằng thép inox loại 17 lít để chứa chất phóng xạ plutonium.

Văn bản mời thầu nhấn mạnh nồi áp suất phải đảm bảo những tiêu chuẩn như chịu được lực va đập khi bị rơi, khóa đóng/mở nắp dạng vặn xoay… Giải thích về gói thầu kỳ lạ này, Giám đốc Trung tâm Valduc François Bugaut khẳng định so với các thiết bị chứa chất phóng xạ chuyên dụng, nồi áp suất có giá thành cực rẻ nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả.

Ngoài ra, theo ông Bugaut, plutonium được gói qua 2 lớp trước khi bỏ vào nồi. Dù được “trấn an” nhưng dư luận Pháp vẫn tỏ ra lo ngại về mức độ an toàn của “phương pháp nồi áp suất”.

Trung tâm Valduc trước nay luôn được bảo vệ nghiêm mật vì là nơi nghiên cứu và chế tạo đầu đạn hạt nhân cho các khí tài quân sự của nước này.

Lan Chi

>> Đất đen chứa chất phóng xạ gây ung thư?
>> Mỹ - Nhật hợp tác giám sát phóng xạ
>> Phá âm mưu ám sát Obama bằng phóng xạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.