Hà Nội dự kiến 'đổi đất' xây cầu

13/09/2017 15:36 GMT+7

Chiều 12.9, tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Vũ Duy Tuấn, Phó giám đốc Sở KH-ĐT, cho biết theo quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ, trong giai đoạn 2016 - 2030 sẽ xây dựng mới 14 cầu qua sông Hồng, sông Đuống đoạn qua Hà Nội.

Trước mắt, sẽ xây 5 cầu: Tứ Liên, Đuống 2, Trần Hưng Đạo, Giang Biên và cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Tổng số vốn 5 dự án lên tới 38.000 tỉ đồng, đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP).

tin liên quan

Đề xuất xây cầu Rạch Miễu 2 với vốn đầu tư 4.434 tỉ đồng
Lãnh đạo Ban quản lý dự án 7 (Ban 7) thuộc Bộ GTVT cho biết Ban 7 vừa có báo cáo gửi Bộ GTVT đề xuất dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 thuộc hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre với tổng mức đầu tư 4.434 tỉ đồng, tương đương 194,5 triệu USD.
Các khu đất dự kiến "đổi đất xây cầu" thuộc các xã Đông Hội, Xuân Canh, Mai Lâm, Dục Tú (H.Đông Anh); Yên Thường, Yên Viên, Dương Xá, Đông Dư, một phần khu đô thị mới Đình Xuyên (H.Gia Lâm); P.Long Biên và P.Cự Khối (Q.Long Biên); thậm chí cả quỹ đất bổ sung ngoài bãi sông Hồng có khả năng khai thác trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch mở rộng tới sát mép nước.
Hiện, tổng quỹ đất đối ứng đang được nghiên cứu và chưa chính thức giao cho bất cứ nhà đầu tư nào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.