Đề xuất xây cầu Rạch Miễu 2 với vốn đầu tư 4.434 tỉ đồng

12/09/2017 20:32 GMT+7

Lãnh đạo Ban quản lý dự án 7 (Ban 7) thuộc Bộ GTVT cho biết Ban 7 vừa có báo cáo gửi Bộ GTVT đề xuất dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 thuộc hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre với tổng mức đầu tư 4.434 tỉ đồng, tương đương 194,5 triệu USD.

Từ khi cầu Cổ Chiên được thông xe (tháng 5.2015), tại cầu Rạch Miễu hiện hữu thường xảy ra ùn tắc giao thông do lưu lượng xe tăng đột biến, nhất là các ngày nghỉ lễ. Trước tình hình đó, tỉnh Bến Tre đề nghị Chính phủ, Bộ GTVT đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nhằm giải quyết ùn tắc giao thông và phát triển kinh tế xã hội của Bến Tre và các tỉnh lân cận.

tin liên quan

Ùn xe gần 10 km ở 2 phía cầu Rạch Miễu lễ 2.9
* Du khách tăng đột biến ở đảo Lý Sơn, Mũi Né Khoảng 8 giờ ngày 2.9, phương tiện giao thông chen nhau đổ về quốc lộ (QL) 60 từ TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) để qua cầu Rạch Miễu về tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long… khiến giao thông tại đây bị ùn tắc nghiêm trọng.
Tuy vậy, do nguồn vốn ngân sách khó khăn, Ban 7 đã tìm được nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Hiệp hội Nhà thầu quốc tế Hàn Quốc để lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án do Công ty tư vấn Dasan thực hiện. Dự án cầu Rạch Miễu 2 có bốn làn xe, bề rộng đường 17 m, tốc độ thiết kế 80 km/giờ. Thời gian chuẩn bị dự án đến quý IV năm 2018 và thực hiện trong năm năm từ quý I năm 2019 đến quý I năm 2024.
Vừa qua, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre ngày 20.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ GTVT khẩn trương hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư cầu Rạch Miễu 2, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo hình thức xã hội hoá.

tin liên quan

Giải cứu 2 điểm nóng giao thông ở TP.HCM
Dù đưa ra nhiều giải pháp nhưng sân bay Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái vẫn là 2 điểm nóng về tắc nghẽn cũng như gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.