Di dời hàng trăm đàn ong 'lạ' ra khỏi rừng U Minh hạ

21/04/2017 13:20 GMT+7

Ngày 20.4, ông Dư Bé Ba, Chủ tịch UBND huyện U Minh (Cà Mau) xác nhận việc đàn ong 'lạ' gây xôn xao gần đây đã được đưa ra khỏi rừng U Minh hạ.

Theo đó từ ngày 16-17.4, chính quyền đã cho di dời 120 đàn ong nuôi tại hộ ông Phan Văn Càng; ngày 18-19.4 di dời 100 đàn ong nuôi tai hộ ông Tăng Văn Thắng. Thời gian di dời là từ 18 giờ đến 24 giờ hằng ngày.

tin liên quan

Mật ong nuôi bị gắn mác mật ong rừng U Minh hạ
Đưa ong không rõ nguồn gốc về rừng U Minh hạ nuôi và bán mật với giá rẻ, người thu mua  bán lại với mác ong rừng U Minh hạ gây ảnh hưởng đến uy tín nhãn hiệu, chất lượng mật ong U Minh hạ  

Đàn ong lạ gây phản ứng gay gắt từ chính quyền và nhân dân ở địa phương trên là của Công ty TNHH công nghệ UBee (P.5, TP.Cà Mau, gọi tắt là Công ty UBee) phối hợp cùng 2 hộ dân ở ấp 14, xã Khánh An, huyện U Minh nuôi với tổng số lượng là 220 đàn; ngoài ra còn 50 đàn tại Trại thực nghiệm Khánh An thuộc Trung tâm thông tin ứng dụng khoa học công nghệ Cà Mau.

Theo báo cáo của Chi cục chăn nuôi – thú y tỉnh Cà Mau, tại thời điểm kiểm tra, đại diện Công ty UBee không cung cấp được giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc đàn ong (ong Ý) hay bất cứ tài liệu liên quan nào để làm cơ sở xác minh nguồn gốc đàn ong nhập vào tỉnh Cà Mau.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Huỳng Công Tấn, giám đốc Công ty UBee thừa nhận chưa cung cấp được hồ sơ, giấy tờ xác nhận nguồn gốc rõ ràng đối với đàn ong Ý được di nhập từ tỉnh Tiền Giang vào Cà Mau nuôi thử nghiệm và tự ý đưa 220 đàn ong cho hai hộ dân nuôi nhưng không có văn bản thông báo, xin ý kiến của chính quyền địa phương.

Riêng 50 thùng ong nuôi tại Trại thực nghiệm Khánh An thuộc Trung tâm thông tin ứng dụng khoa học công nghệ  Cà Mau, nếu tiếp tục nuôi theo thỏa thuận hợp tác thì chủ sở hữu phải xin chủ trương chính quyền địa phương và làm các thủ tục theo quy định của nhà nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.