Đại gia xuất gia

07/06/2015 15:32 GMT+7

(TNO) Doanh nhân Ấn Độ Bhanwarlal Raghunath Doshi vừa khiến dư luận nước này chú ý khi từ bỏ sản nghiệp để làm tu sĩ.

(TNO) Doanh nhân Ấn Độ Bhanwarlal Raghunath Doshi vừa khiến dư luận nước này chú ý khi từ bỏ sản nghiệp để làm tu sĩ.

Ông Bhanwarlal Raghunath Doshi tại buổi lễ xuất gia - Ảnh chụp màn hình website Oddity Central
Ông Bhanwarlal Raghunath Doshi tại buổi lễ xuất gia - Ảnh chụp màn hình website Oddity Central
Theo trang tin Oddity Central, ông Doshi, người được mệnh danh “Vua ngành nhựa” ở thủ đô New Delhi, đã quyết định rời đế chế kinh doanh trị giá 100 triệu USD để trở thành môn đệ thứ 108 của tu sĩ Jaina giáo Shri Gunratna Surishwarji Maharaj.
Ông Doshi đã có ý định xuất gia hồi năm 1982 sau khi nghe những bài thuyết giảng về Jaina giáo. Tuy nhiên, hồi năm ngoái vợ và các con của ông mới chấp nhận cho ông được thỏa ý nguyện.
Buổi lễ xuất gia của ông Doshi đã được tổ chức hoành tráng vào cuối tháng trước tại thành phố Ahmedabad, thuộc bang Gujarat. Có đến 150.000 người được mời tham dự và 500 phòng khách sạn được thuê để họ nghỉ qua đêm trong suốt 3 ngày diễn ra buổi lễ.
Jaina giáo được sáng lập tại bắc Ấn Độ gần như cùng thời với Phật giáo. Tôn giáo này từng là tôn giáo của vương quốc Ấn Độ trong một thời gian dài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.