[ẢNH] Người Sài Gòn ùn ùn nghỉ Tết Dương lịch, vật vạ chờ xe về quê

Hoài Nhân
Hoài Nhân
29/12/2018 14:06 GMT+7

Sáng 29.12, nhiều người dân đổ về các bến xe ở Sài Gòn, nằm vật vạ chờ đợi nhiều giờ liền với đống hành lý lỉnh kỉnh.

Năm nay, đợt nghỉ Tết Dương lịch của người lao động, học sinh, sinh viên trên cả nước kéo 4 ngày, từ 29.12.2018 đến hết ngày 1.1.2019.
Theo ghi nhận ở TP.HCM, sáng 29.12, hàng ngàn người dân vẫn tiếp tục đổ về các nhà ga, sân bay, bến xe miền Tây, bến xe miền Đông,… Nhiều người phải nằm vạ vật nhiều giờ đồng hồ mới đến giờ lên xe, với đống hành lý lỉnh kỉnh mang theo.
Các phương tiện lưu thông khó khăn tại cổng vào các bến xe HOÀI NHÂN
Tất tả vào bến xe mua vé HOÀI NHÂN
Một hành khách mang lịch năm mới về quê HOÀI NHÂN
Lượng hành khách tăng đột biến từ chiều tối 28.12 cho đến sáng nay HOÀI NHÂN
Người dân xếp hàng chờ tại một quầy bán vé xe về Quảng Ngãi HOÀI NHÂN
Bà Nguyễn Thị Tâm (48 tuổi, quê Quảng Ngãi), một hành khách, cho biết: “Khi hãng xe thông báo mở bán online, tôi đã đặt vé cho gia đình từ cả tuần trước rồi. Mua trên đó để bớt chút tiền vé, nhưng cứ bị báo lỗi liên tục mấy ngày, đến lúc vào được thì đã hết chỗ! May sao có người thân đặt giúp được, nhưng lại không có vé đi chung xe, nhà tôi 3 người phải tách ra đi. Vì sợ tắc đường trễ nên tôi ra sớm, còn gần 2 giờ nữa mới khởi hành”.
Trong khi đó, anh Nguyễn Thanh Tâm (29 tuổi, quê Phú Yên), tranh thủ đến bến xe từ sớm, nhưng vé gần nhất cũng phải đến 16 giờ chiều. “Sợ không có chỗ ngồi nên mình đi sớm, ra không có vé giờ phải ngồi đợi thôi. Giá vé những ngày này cao gấp đôi ngày thường mình về, nhưng vẫn không đủ vì người ta đổ về đông quá”, anh than thở.
Hành khách nằm dài trên hàng ghế trong nhà chờ HOÀI NHÂN
Một người phụ nữ ngủ say vì mệt mỏi, bỏ mặc đứa trẻ đi cùng HOÀI NHÂN
Tranh thủ ngả lưng trong lúc chờ xe chạy HOÀI NHÂN
Nhiều hành khách sợ kẹt xe, trễ giờ khởi hành nên đến từ sớm, chờ đợi trong mệt mỏi HOÀI NHÂN
Một người đàn ông ngủ say ở bến xe Miền Đông HOÀI NHÂN
Khách Tây cũng lỉnh kỉnh đồ đạc HOÀI NHÂN
Ăn vội bánh trước khi lên xe HOÀI NHÂN
Một gia đình có con nhỏ thở dài vì vé xe gần nhất cũng cách đến 3 tiếng HOÀI NHÂN
Cánh xe ôm cật lực làm việc trong những ngày này HOÀI NHÂN
Bến xe miền Đông không cho xe máy vào trong, nên các tài xế xe ôm đi bộ cặp theo các xe lớn để bắt khách HOÀI NHÂN
Nhà chờ xe buýt tại bến xe cũng đông đúc HOÀI NHÂN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.