Cuối năm uống 2 chai bia, chào bạn nhậu về trước vẫn bị CSGT giam xe

29/12/2018 13:43 GMT+7

Nhà ở xa, nên anh N. chỉ uống 2 chai bia rồi đứng lên chào bạn nhậu về trước. Vừa đi không được bao xa thì anh được CSGT yêu cầu thổi nồng độ cồn... Cuối cùng, anh phải để CSGT giữ xe và đi xe ôm về.

Tối 28.12, đội CSGT Nam Sài Gòn, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn tại ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Thị Thập (Q.7).
[VIDEO] Cười ra nước mắt cảnh lái xe uống bia rồi cãi CSGT về nồng độ cồn
Đây là một trong những chuyên đề trọng tâm được thực hiện xuyên suốt từ nay đến tết Nguyên Đán để kéo giảm tai nạn giao thông, tạo sự an toàn, đảm bảo tính mạng, sức khỏe cho người dân khi tham gia giao thông trên đường.
Theo lãnh đạo Đội CSGT Nam Sài Gòn, hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia gây ra nhiều hậu quả khó lường, không chỉ tổn hại sức khỏe của bản thân mà còn gây ra nhiều hệ lụy cho cộng đồng và xã hội, tiềm ẩn nguy cơ gây ra TNGT có thể để lại thương tật suốt đời hoặc cướp đi tính mạng của chính mình và những người xung quanh.

Trong vòng 1 giờ, CSGT đã kiểm tra nồng độ cồn và phát hiện 4 trường hợp người đi xe máy có nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá mức cho phép. Cả 4 trường hợp đều biện lý do nghỉ lễ tết Dương lịch để đi nhậu và vẫn đủ tỉnh táo để chạy về, tuy nhiên tất cả đều bị CSGT tạm giữ phương tiện và lập biên bản vi phạm.

Anh N. (39 tuổi, ngụ Q.7) hẳn sẽ được cư dân mạng phong là thanh niên có "số nhọ" nhất năm khi uống 2 chai bia rồi chào bạn nhậu đi về nhưng vẫn bị CSGT đo nồng độ cồn. Nồng độ cồn trong hơi thở của anh là 0,89mg/lít khí thở. Ảnh: Vũ Phượng
Với mức này, anh bị phạt 3,5 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày và tước quyền sử dụng GPLX 3 - 5 tháng Ảnh: Vũ Phượng
Sau một hồi ký biên bản, anh N. ngồi loay hoay tải ứng dụng để đặt xe ôm chở về nhưng không được nên PV đã đặt giúp. Anh ngậm ngùi để xe của mình lại cho CSGT, lên xe, ôm... anh Grab về nhà. Ảnh: Vũ Phượng
Anh H.N (ngụ Hóc Môn) cho biết nhà xa, con nhỏ nên đi nhậu về sớm. "Mới uống có 3 chai, mùa tết rồi, mình vi phạm thì mình chịu thôi", anh nói. Ảnh: Vũ Phượng
Anh T. (30 tuổi) phản ứng dữ dội khi bị CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Sau hơn 20 phút trình bày lý lẽ, anh mới chịu để CSGT kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Vũ Phượng
"Em không vượt qua vạch, hay làn xâm phạm làn đường của người khác, anh trai nói em loạng choạng là loạng choạng chỗ nào. Nếu mà em có lỗi thì em sẽ nhận, em có rượu bia tất nhiên em có lỗi rồi nhưng người bắt lỗi của em là người phải tỉnh. Em lưu thông xe em không có vi phạm làn đường của người khác, tới đèn đỏ em dừng và em không loạng choạng thì anh trai nói đi em vi phạm chỗ nào?", anh T. nói với CSGT. Ảnh: Vũ Phượng
Sau một hồi nói lý lẽ với CSGT, anh T. chịu thổi nồng độ cồn nhưng không chịu ký biên bản. Mức vi phạm của anh T. là 0,61mg/lit khí thở. Khi xe CSGT đi về, anh mới chia sẻ: "Thời đại 4.0 mà, mình cãi thử xem được không thôi. Xe có hơn 10 triệu, mua lại được không sao, nhưng tôi kịp lấy cái mũ bảo hiểm rồi nè". Ảnh: Vũ Phượng
Anh C. (36 tuổi, quê Vĩnh Long) là tài xế ô tô. Anh đang bị CSGT giam GPLX ô tô nên đi nhậu. Tối qua anh lại bị CSGT thổi phạt nồng độ cồn, tước luôn GPLX máy. Ảnh: Vũ Phượng
Trung tá Phạm Minh Đức, Phó Đội trưởng Đội CSGT Nam Sài Gòn (PC08, CA TP.HCM) cho biết đa số những vụ TNGT xảy ra trên địa bàn của đơn vị đa phần rơi vào những lỗi như đi vào đường cấm, đi vào đường ngược chiều, vượt đèn đỏ, vi phạm tốc độ, trong số đó gần 1 nửa liên quan đến nồng độ cồn. Ảnh: Vũ Phượng
Theo lãnh đạo đội CSGT Nam Sài Gòn, một số người vi phạm không chấp hành, không hợp tác, sử dụng những lời nói, ngôn phong, cử chỉ thiếu lịch sự, thiếu tôn trọng lực lượng hoặc là mượn danh nghĩa của những người quen biết để can thiệp. Nếu can thiệp không được thì sử dụng lời lẽ để chửi bới, tấn công lại lực lượng chức năng thành ra chuyển từ vi phạm hành chính sang phạm pháp hình sự. Ảnh: Vũ Phượng
Trong năm 2018, Đội CSGT Nam Sài Gòn đã xử phạt 1.368 vụ người lái xe có nồng độ cồn trng hơi thở, tạm giữ 13 ô tô, 1.355 xe máy. Ảnh: Vũ Phượng
Theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg - 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0.25mg đến 0.4mg/lít khí thở thì phạt tiền từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng; tạm giữ xe 7 ngày, tước GPLX 1 - 3 tháng.
Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0.4mg/lít khí thở thì bị phạt tiền từ 3.000.000 - 4.000.000 đồng, tạm giữ xe 7 ngày, tước GPLX 3 - 5 tháng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.