Đổi mới đào tạo để y học gia đình đạt hiệu quả

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
22/11/2023 19:13 GMT+7

Y học gia đình là một lĩnh vực mới tại Việt Nam và làm sao để lĩnh vực này đạt hiệu quả, giảm tải cho các tuyến cơ sở y tế là một trong những nội dung của hội nghị quốc tế được tổ chức tại Trường đại học (ĐH) Y Dược, ĐH Huế.

Ngày 22.11, tại Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế đã diễn ra cụm hội nghị quốc tế “Nâng cao hiệu quả mạng lưới y học gia đình thông qua đổi mới trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh ban đầu tại Việt Nam”.

Đổi mới đào tạo để y học gia đình đạt hiệu quả - Ảnh 1.

GS Didier Giet, Trưởng bộ môn Y học gia đình, khoa Y, Đại học Liège, Bỉ phát biểu chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị

BÙI NGỌC LONG

Hội nghị với sự có mặt của hơn 200 cán bộ y tế của các bệnh viện lớn trong nước, các chuyên gia y tế nước ngoài, trong đó có ông Pierre Du Ville, Trưởng đại diện phái đoàn Wallonie - Bruxelles Vương quốc Bỉ tại Việt Nam; cơ quan ngoại giao Wallonie - Bruxelles Vương quốc Bỉ; lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh khu vực miền Trung - Tây nguyên; giảng viên các trường ĐH y, dược trên toàn quốc.

Mô hình y học gia đình và chăm sóc ban đầu đóng vai trò cốt lõi, được xem là “xương sống” của hệ thống y tế, nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện, liên tục cho các cá nhân và gia đình. Tại Việt Nam, y học gia đình mới được triển khai tại một số địa phương, trong đó có Bệnh viện Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế, với sự hỗ trợ của tổ chức Atlantic Philanthropies và hỗ trợ kỹ thuật từ Trường ĐH Boston - Mỹ và các trường ĐH ở Vương quốc Bỉ.

Đổi mới đào tạo để y học gia đình đạt hiệu quả - Ảnh 2.

Trung tâm y học gia đình tại Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế khám, tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân

THANH HUYỀN

Hội nghị tập trung thảo luận chủ đề đổi mới trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hành chăm sóc ban đầu, hội nghị là diễn đàn trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình phát triển mạng lưới y học gia đình thời gian vừa qua; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình nâng cao chất lượng chăm sóc ban đầu tại Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế cho hay, nhà trường là đơn vị luôn đi đầu đổi mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, cam kết phục vụ cộng đồng và thúc đẩy mối liên kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ kỹ thuật trong lĩnh vực khám chữa bệnh, phục vụ cộng đồng theo mô hình trường - viện. 

Hội nghị đã công bố chương trình tăng cường hiệu quả quản lý huyết áp tại tuyến chăm sóc ban đầu với sự đồng thuận của các sở y tế khu vực miền Trung - Tây nguyên, trong đó tập trung những nhiệm vụ trọng tâm như: Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực của đội ngũ chăm sóc ban đầu trong dự phòng, quản lý và điều trị bệnh tăng huyết áp; trao tặng 1.000 máy đo huyết áp điện tử cho các trạm y tế để tăng cường phát hiện sớm dự phòng và quản lý các yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.