Đối đầu UAV tự sát Nga, các tổ hợp phòng không tân tiến chỉ 'phí tiền'?

Đối đầu UAV tự sát Nga, các tổ hợp phòng không tân tiến chỉ 'phí tiền'?

09/10/2023 09:47 GMT+7

Một quan chức cấp cao của Ukraine hôm 1.10 đưa ra yêu cầu đánh giá lại các hệ thống phòng không của phương Tây gửi cho Ukraine và cho rằng các loại vũ khí đơn giản và rẻ tiền hơn có thể tiết kiệm chi phí trong việc chống lại máy bay không người lái của Nga.

Một quan chức cấp cao của Ukraine hôm 2.10 kêu gọi phương Tây đánh giá lại các hệ thống phòng không đang được cung cấp cho Ukraine.

Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak hôm 1.10 viết trên tài khoản cá nhân X rằng những vũ khí đơn giản và rẻ hơn có thể sẽ hợp lý hơn để chống lại thiết bị bay không người lái (UAV) tự sát của Nga.

Ông Podolyak nhấn mạnh vấn đề không chỉ là bổ sung thêm hệ thống phòng không mà "chủ yếu là giải quyết bài toán kinh tế trong chiến tranh".

Trong gần 1 năm qua Nga đã liên tục tung UAV tự sát tấn công cơ sở hạ tầng tại nhiều nơi ở Ukraine. Dù lực lượng Ukraine đã thành thạo trong việc bắn hạ, một số UAV vẫn có thể lọt qua lưới lửa phòng không để gây thiệt hại trên mặt đất.

Vị cố vấn cho rằng các tổ hợp phòng không của phương Tây như NASAMS và Iris-T có thể bắn hạ tên lửa, nhưng sử dụng những vũ khí này để đánh chặn UAV tự sát của Nga có thể không hiệu quả về mặt chi phí, gây cạn kiệt dự trữ đạn dược về lâu dài.

Do đó, giải pháp mà ông Podolyak đưa ra là các "hệ thống phòng không đơn giản và rẻ" để chống lại UAV tấn công như Gepard và Vampire.

Gepard là pháo phòng không tự hành sản xuất tại Đức, còn hệ thống chống UAV Vampire do Mỹ sản xuất gồm một bệ phóng tên lửa dẫn đường bằng laser có thể được lắp đặt trên xe tải.

Ông Podolyak cho rằng những loại vũ khí đơn gỉản như vậy là đủ để "giảm thiểu tác động của các 'cuộc tập kích' của Nga và đảm bảo sự ổn định lâu dài trên vùng trời Ukraine cũng như các nước NATO láng giềng".

Trong cuộc xung đột, Kyiv đã phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp vũ khí từ các nước phương Tây, đặc biệt là để phát động cuộc phản công từ tháng 6 nhằm giành lại lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy trong những tuần gần đây đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển ngành công nghiệp vũ khí của Ukraine và hợp tác phát triển vũ khí các công ty phương Tây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.