Độc đáo Phiên họp giả định 'Quốc hội trẻ em'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
31/08/2023 07:18 GMT+7

Tại buổi gặp gỡ báo chí thông tin về Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em", ban tổ chức cho biết đây là mô hình với nhiều điểm mới như: được triển khai quy mô lớn; tổ chức tại phòng họp Diên Hồng; các em được thực hiện vai trò tiếp xúc cử tri; Chủ tịch Quốc hội tham dự và chia sẻ vấn đề mà các em quan tâm.

Chiều 30.8, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức gặp gỡ báo chí để thông tin về phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ nhất, năm 2023.

Buổi gặp gỡ có sự tham dự của chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Trưởng ban tổ chức; bà Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội, Phó ban tổ chức chương trình; ông Vũ Minh Đạo, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội; anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư.

Độc đáo Phiên họp giả định 'Quốc hội trẻ em'  - Ảnh 1.

Ban tổ chức chủ trì buổi họp báo

TRẺ EM SẼ ĐÓNG VAI CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết thực hiện luật Trẻ em năm 2016, cụ thể hóa Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030; nhằm tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ nhất, năm 2023.

Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cấp T.Ư triển khai Đề án "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2023 - 2027", được T.Ư Đoàn ban hành vào ngày 8.8.2023 nhằm xây dựng mô hình hoạt động mới thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em phù hợp với tâm lý, khả năng của trẻ em. Chương trình cũng tạo điều kiện để trẻ em phát huy năng lực, kỹ năng trình bày ý kiến, quan điểm, nhận thức và tham gia quá trình ra quyết định về các vấn đề liên quan đến trẻ em. Thông qua hoạt động giúp các em thiếu nhi được trải nghiệm, tìm hiểu bộ máy cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội. Chương trình cũng tiếp tục khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Anh Lê Hải Long cho biết chương trình Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ nhất năm 2023 được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa tại thủ đô Hà Nội từ ngày 9 - 10.9.2023. Các đại biểu tham gia dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn; vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Bảo tàng Quốc hội và tập huấn các kỹ năng tham gia phiên họp giả định. Tham gia phiên họp giả định có 326 đại biểu, gồm: 263 đại biểu thiếu nhi và 63 đại biểu phụ trách. Đại biểu sẽ được họp tại Hội trường Diên Hồng. Tham dự phiên họp sẽ có Chủ tịch Quốc hội; đại biểu khách mời T.Ư và TP.Hà Nội; Ban Bí thư T.Ư Đoàn… Các em sẽ được đóng vai chủ tịch, phó chủ tịch Quốc hội và các bộ trưởng, đại biểu quốc hội... trình bày suy nghĩ nguyện vọng của trẻ em, đồng thời đưa ra các kiến nghị để được giải quyết.

Độc đáo Phiên họp giả định 'Quốc hội trẻ em'  - Ảnh 2.

Đại biểu thiếu nhi tham gia phiên họp chia sẻ cảm xúc tại buổi họp báo

HAI VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN

Chia sẻ về công tác tổ chức, anh Lê Hải Long cho biết để chuẩn bị cho phiên họp giả định, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã chỉ đạo các tỉnh, thành phố có mô hình Hội đồng trẻ em cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức kỳ họp Hội đồng trẻ em theo 2 chủ đề của phiên họp và gửi báo cáo kết quả kỳ họp về T.Ư Đoàn. T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã xây dựng bộ câu hỏi và triển khai khảo sát ý kiến của trẻ em về 2 chủ đề tại phiên họp với các nội dung xoay quanh thực trạng, nguyên nhân và giải pháp của các vấn đề bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp trên phạm vi toàn quốc, tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 40.000 lượt trẻ em tham gia trả lời khảo sát.

Trước khi diễn ra phiên họp giả định, các đại biểu nghe giới thiệu về vị trí, vai trò của Quốc hội, đại biểu Quốc hội; kỹ năng, cách thức sử dụng trang thiết bị tương tác tại tòa nhà Quốc hội. Đại biểu được chia tổ thảo luận và được ban cố vấn; tình nguyện viên, tập huấn cho các trẻ em nòng cốt điều hành và trình bày tại phiên chính thức. Phiên toàn thể phiên họp giả định do trẻ em điều hành về hai chủ đề: "Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng" và "Phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em".

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về việc vì sao ban tổ chức lựa chọn hai chủ đề đó để trẻ em bàn luận tại phiên họp và về kỳ vọng đối với phiên họp này, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết đây là hai nội dung được xã hội và trẻ em quan tâm trong thời gian qua. Thông qua các ý kiến của trẻ em và sự đóng vai giải quyết chính những vấn đề của mình, ban tổ chức mong muốn đó như là sự đề xuất giải pháp của các em, để trong quá trình tham mưu hoặc thực thi chính sách các cơ quan nhà nước sẽ thực hiện tốt hơn.

Chị Trang cũng cho biết thêm mô hình có nhiều điểm mới đó là lần đầu tiên triển khai quy mô lớn; lần đầu tiên tổ chức tại phòng họp Diên Hồng; lần đầu tiên các em được đóng vai thực hiện vai trò tiếp xúc cử tri; lần đầu tiên được Chủ tịch Quốc hội dự và được lãnh đạo Chính phủ, bộ ngành chia sẻ vấn đề mà các em quan tâm.

Trả lời câu hỏi về những ý kiến của các em tại phiên họp này sẽ có giá trị như thế nào, bà Nguyễn Thị Mai Thoa cho biết phiên họp sẽ có sự tham dự của đại diện Chính phủ, Quốc hội và các đại biểu sẽ có ý kiến, tiếp thu giao nhiệm vụ cho các địa phương triển khai kiến nghị của các em. "Đây là cơ hội để Quốc hội nghe ý kiến của các cử tri đặc biệt là đối tượng trẻ em và ý kiến được thể hiện cao nhất là nghị quyết đã thông qua tại phiên họp giả định. Chúng tôi coi đó như là kiến nghị của cử tri, để yêu cầu các cơ quan giải quyết", bà Thoa cho biết. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.