TP.HCM: Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm nếu chậm xử lý kiến nghị của cử tri

10/07/2023 16:45 GMT+7

HĐND TP.HCM đề nghị xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tham mưu trong việc chậm giải quyết, trả lời kiến nghị chính đáng của cử tri.

Ngày 10.7, tại kỳ họp giữa năm (kỳ họp thứ 10), HĐND TP.HCM báo cáo kết quả thẩm tra việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8.

Theo đó, có 3 kiến nghị hoạt động của HĐND TP.HCM, 81 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP.HCM và 198 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức.

Kiến nghị của cử tri kéo dài chủ yếu liên quan quy hoạch

HĐND TP.HCM đánh giá UBND TP.HCM đã tiếp nhận các ý kiến, chỉ đạo các cơ quan chức năng trả lời, giải trình. Đa số ý kiến cử tri tâm huyết, kiến nghị cần tập trung các dự án trọng điểm, cải thiện môi trường, hạ tầng giao thông; quy hoạch, quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho dân.

Tuy nhiên, còn một số kiến nghị của cử tri kéo dài qua nhiều kỳ họp chưa được trả lời cụ thể; các cơ quan tham mưu chưa thể hiện rõ trách nhiệm trong phối hợp giải quyết.

Đề nghị kiểm điểm người đứng đầu chậm xử lý kiến nghị của cử tri TP.HCM - Ảnh 1.

Kỳ họp HĐND TP.HCM ngày 10.7

THÀNH NHÂN

Điển hình các kiến nghị liên quan dự án rạch Ụ Cây tại Q.8; xây dựng các tuyến đường giao thông trên địa bàn Q.12 như mở rộng tuyến đường Hà Huy Giáp, đường Song hành Hà Huy Giáp, đường Tô Ký...

Hay việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại H.Hóc Môn, qua thẩm tra, cho thấy công tác quy hoạch sử dụng đất hiện nay có nhiều bất cập, chất lượng công tác quy hoạch chưa cao; việc quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư, hạ tầng xã hội thiếu đồng bộ. Có thực trạng người dân có đất nhưng không được xây dựng nhà ở, phải đi thuê nhà ở.

HĐND TP.HCM nhận thấy các kiến nghị thường xuyên của cử tri, kéo dài qua nhiều kỳ họp HĐND đến nay chưa thể giải quyết dứt điểm. Các kiến nghị này tập trung vào các lĩnh vực quy hoạch, triển khai thực hiện dự án nâng cấp, phát triển hạ tầng kỹ thuật; lĩnh vực đất đai, xây dựng; bảo vệ môi trường... 

Vì vậy, cần có thời gian nghiên cứu, đánh giá, tổ chức thực hiện và kế hoạch bố trí vốn phù hợp, cũng như có sự phối hợp giữa sở ngành với địa phương.

Đề nghị giải quyết dứt điểm các kiến nghị còn tồn đọng

HĐND TP.HCM đề nghị UBND TP.HCM khẩn trương rà soát, quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá để các sở ngành, địa phương giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng.

Các tổ chức, đơn vị phải nâng cao tinh thần trách nhiệm liên quan quá trình giải quyết kiến nghị của cử tri, chủ động giải quyết các kiến nghị trong phạm vi thẩm quyền, kịp thời báo cáo xin ý kiến UBND TP.HCM chỉ đạo các sở ngành để phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời, xem xét, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan tham mưu trong việc chậm giải quyết, đề xuất, trả lời đối với các kiến nghị chính đáng của cử tri.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.