Doanh số đồng hồ Thụy Sĩ tăng mạnh sau khi Trung Quốc mở cửa

Doanh số đồng hồ Thụy Sĩ tăng mạnh sau khi Trung Quốc mở cửa

Phương Thúy
Phương Thúy
27/04/2023 18:40 GMT+7

Doanh số bán đồng hồ Thụy Sĩ tăng vọt trong tháng 3 sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại sau thời gian dài phong tỏa vì dịch COVID-19.

Theo số liệu từ Liên đoàn công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ, xuất khẩu đồng hồ của nước này tăng 13,8% về giá trị trong tháng 3, đạt 2,7 tỉ USD. 62% đơn đặt hàng đến từ Hong Kong.

Xuất khẩu về số lượng cũng tăng. Thụy Sĩ xuất khẩu 1,5 triệu chiếc đồng hồ trong tháng 3, tăng gần 300.000 chiếc, tương đương 24% so với cùng kỳ năm 2022.

Không chỉ đồng hồ xa xỉ, lượng xuất khẩu đồng hồ có giá dưới 220 USD cũng đã tăng 34%, có lẽ là nhờ cú bắt tay của thương hiệu Omega với tập đoàn Swatch.

Nhu cầu toàn cầu đối với những chiếc đồng hồ xa xỉ của Thụy Sĩ vẫn duy trì mạnh mẽ trong thời kỳ đại dịch bất chấp kinh tế khó khăn. Trong năm 2022, xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ tăng lên mức kỷ lục khoảng 27 tỉ USD.

Tuy nhiên, nhu cầu từ thị trường Mỹ có xu hướng giảm. Tăng trưởng xuất khẩu sang Mỹ chậm lại ở mức 7,8% trong tháng 3, sau khi tăng gần 16% trong tháng 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.