Đoàn đại biểu Việt Nam tham gia định hình tương lai của giáo dục ĐH toàn cầu

Ngọc Long
Ngọc Long
22/11/2023 15:22 GMT+7

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn dẫn đầu phái đoàn giáo dục ĐH Việt Nam dự hội nghị giáo dục toàn cầu Going Global tại Anh và gặp gỡ các lãnh đạo chính phủ, trường ĐH Anh để thúc đẩy hợp tác song phương.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham gia định hình tương lai của giáo dục ĐH toàn cầu - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn (thứ 3 từ trái qua) tại hội nghị giáo dục toàn cầu Going Global 2023

HỘI ĐỒNG ANH

Được tổ chức thường niên bởi Hội đồng Anh, hội nghị giáo dục toàn cầu Going Global là nơi để các nhà lãnh đạo giáo dục quốc tế kết nối, tìm giải pháp cho các vấn đề toàn cầu và thúc đẩy tương lai của giáo dục ĐH, giáo dục nâng cao. Hội nghị năm nay diễn ra tại Edinburgh từ ngày 20-22.11, bao gồm các phiên họp xoay quanh chủ đề "Hướng tới quan hệ đối tác bền vững, phát triển và công bằng trong giáo dục ĐH".

Bà Maddalaine Ansell, Giám đốc giáo dục Hội đồng Anh, nhận định mục tiêu của hội nghị là định hình tương lai của giáo dục ĐH và giáo dục nâng cao. "Trên khắp thế giới, sinh viên và gia đình của họ luôn muốn phát huy tiềm năng bản thân, các tổ chức giáo dục muốn quốc tế hóa và nâng cao tiêu chuẩn, còn các chính phủ cần tiếp cận những kỹ năng ở cấp cao hơn để phát triển kinh tế. Going Global nhắm tới mục đích cung cấp giải pháp cho những vấn đề này", bà Ansell nhận định.

Năm nay, đoàn đại biểu từ Việt Nam tham gia diễn đàn Going Global và phái đoàn giáo dục ĐH tại Anh. Dưới sự dẫn dắt của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn, 36 lãnh đạo giáo dục ĐH thuộc Bộ GD-ĐT cùng 8 trường ĐH Việt Nam đã dự các cuộc họp, chuyến thăm và sự kiện giao lưu kết nối, trong đó có cuộc gặp song phương với Bộ Giáo dục Anh và Đại sứ Giáo dục quốc tế của chính phủ Anh Steve Smith.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham gia định hình tương lai của giáo dục ĐH toàn cầu - Ảnh 2.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đánh giá cao sự hỗ trợ của Anh trong việc nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục Việt Nam

HỘI ĐỒNG ANH

Chia sẻ tại diễn đàn, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhận định hợp tác giữa các tổ chức giáo dục ĐH Anh và Việt Nam đang ngày càng phát triển về mọi mặt, bao gồm liên kết đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu và trao đổi học thuật.

"Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của Anh thông qua Hội đồng Anh trong việc phối hợp triển khai các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục ĐH tại Việt Nam, đồng thời tạo kết nối cho giáo dục ĐH Anh và Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh...", PGS-TS Hoàng Minh Sơn cho hay.

Bày tỏ vinh dự khi được trao đổi với rất nhiều nhà lãnh đạo giáo dục trong nước và quốc tế tại hội nghị, Bộ trưởng Giáo dục Anh Gillian Keegan đánh giá hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc mở ra những cơ hội mới cho người học, trang bị cho doanh nghiệp những kỹ năng cần thiết để phát triển và giải quyết các thách thức toàn cầu như tính bền vững và phân biệt đối xử.

Năm 2023 đánh dấu 50 năm quan hệ ngoại giao Anh-Việt Nam và 30 năm Hội đồng Anh có mặt tại Việt Nam. Chuyến thăm và làm việc của phái đoàn giáo dục ĐH của Việt Nam, vì lẽ đó, tạo thêm cơ hội để tăng cường quan hệ đối tác giáo dục ĐH cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác với các trường ĐH Anh, các ngành, lĩnh vực và các cơ quan chuyên môn trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.