Đỗ ô tô tại ngã tư, nữ tài xế còn thách thức: 'Thích đậu đó, được không?'

13/06/2023 18:29 GMT+7

Đậu xe ngay giữa đường gây cản trở giao thông, nhưng khi bị nhắc nhở, nữ tài xế vẫn ngang ngược, lên giọng thách thức người khác.

Cư dân mạng mới đây vô cùng bức xúc sau khi xem qua một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại tình huống giao thông "khó đỡ". Theo đó, một nữ tài xế lái ô tô đỗ giữa đường gây cản trở giao thông, tuy nhiên khi bị nhắc nhở, "quái xế" này lại ngang ngược lên giọng thách thức người đi đúng luật.

Cụ thể, vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 10.6.2023 trên đường Điện Biên Phủ, đoạn qua địa bàn phường Thống Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên ô tô con cùng lưu thông ghi lại, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên đường Điện Biên Phủ. Khi đến khu vực gần chợ Buôn Mê Thuột, tài xế bức xúc khi phát hiện phía trước xuất hiện một ô tô khác màu đen hiệu Peugeot, mang biển kiểm soát 47A-559.18 đang bật đèn báo rẽ nhưng lại dừng đỗ giữa đường, ngay khu vực ngã tư, gây cản trở giao thông.

Đỗ ô tô tại ngã tư, nữ tài xế còn lên giọng thách thức

Đáng nói hơn, khi bị tài xế ô tô gắn camera hành trình nhắc nhở: "Sao đậu xe giữa đường vậy chị gái", nữ tài xế lái xe Peugeot không những không chịu dời xe đi, trái lại còn ngang ngược và lên giọng đầy thách thức: "Thích đậu đó, được không?". Tình huống khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bất bình và ngao ngán.

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra phẫn nộ trước hành vi lái xe xem thường luật, cùng ý thức quá kém của nữ tài xế xe Peugeot nói trên.

Đỗ ô tô tại ngã tư, nữ tài xế còn thách thức: ‘Thích đậu đó, được không?’ - Ảnh 2.

Đỗ xe giữa đường gây cản trở giao thông nhưng khi bị nhắc nhở, nữ tài xế còn ngang ngược, lên giọng thách thức

Facebook Lê Minh Cảnh tức giận: "Tôi đang coi cái gì đây không biết nữa? Sao lại có cái kiểu lái xe luật rừng mà còn ngang ngược vậy được?". Tài khoản Nguyễn Quang Tùng bức xúc: "Đúng là vô văn hoá". Trong khi, nick name Nguyễn Hưng ngán ngẩm: "Con gì nó điều khiển xe chứ có phải con người đâu".

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định:

- Phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi Dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông. Đồng thời, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.