Thanh niên lái xe máy vào đường cấm, lạng lách 'như diễn xiếc' trên cầu Sài Gòn

11/06/2023 08:26 GMT+7

Không những bất chấp luật chạy xe máy vào làn đường cấm, nam thanh niên còn liều lĩnh lái xe lạng lách, đánh võng "như diễn xiếc" tạt đầu ô tô suýt dẫn đến va chạm.

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người vô cùng bức xúc, khi một nam thanh niên bất chấp luật giao thông và nguy hiểm, cố tình lái xe máy chạy vào làn đường dành cho ô tô trên cầu; thậm chí chạy lạng lách, đánh võng và tạt đầu xe khác suýt gây tai nạn.

Cụ thể, vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 8 giờ ngày 8.6.2023 trên đường Điện Biên Phủ, đoạn qua địa bàn quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên ô tô con cùng lưu thông ghi lại, thời điểm nói trên, ô tô này di chuyển trên Xa Lộ Hà Nội, hướng từ TP.Thủ Đức về quận Bình Thạnh. Khi đang qua cầu Sài Gòn, tài xế một phen "hú vía", khi phát hiện từ phía sau xuất hiện một xe máy do nam thanh niên mặc áo cam điều khiển bất ngờ vượt lên từ bên trái.

Thanh niên lái xe máy vào đường cấm, lạng lách "như diễn xiếc" trên cầu Sài Gòn

Đáng nói, trong tình huống này, nam thanh niên không chỉ lái xe máy chạy vào làn đường cấm (chỉ cho phép ô tô lưu thông), mà thậm chí còn bất chấp nguy hiểm, cố tình chạy lạng lách, đánh võng tạt đầu các xe khác, không ít lần suýt dẫn đến va chạm khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra bức xúc và ngao ngán với cách lái xe tham gia giao thông bất chấp nguy hiểm, xem thường luật của nam thanh niên.

Thanh niên lái xe máy vào đường cấm, lạng lách ‘như diễn xiếc’ trên cầu Sài Gòn - Ảnh 2.

Không chỉ xem thường luật chạy vào làn ô tô, nam thanh niên còn liều lĩnh lạng lách, tạt đầu ô tô suýt gây tai nạn

Facebook Đào Văn Huy phẫn nộ: "Làn đường cấm, xe đông mà nó vẫn phóng như bay và liên tục lạng lách được. Đúng là hết nói nổi, quá liều mạng". Tài khoản Trí Trần bình luận: "Thành phần trẻ trâu này ở đâu cũng gặp. Đi ra đường ngán nhất bọn nó. Không cẩn thận dễ gặp họa lắm".

Bên cạnh đó, nhiều người cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm nói trên. Ngoài ra, cũng cần tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm tình trạng nhiều xe máy bất chấp luật, cố tình chạy vào làn đường dành cho ô tô hết sức nguy hiểm.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP, quy định:

Phạt tiền từ 400.000 – 600.000 đồng đối với người điều khiển xe máy đi sai làn đường. Trường hợp phạm lỗi dẫn đến tai nạn, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 4 - 5 triệu đồng. Ngoài ra, với lỗi này, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.